'Đến hẹn lại lên' pháo lậu công khai kinh doanh trên chợ mạng

author 15:31 05/01/2022

(VietQ.vn) - Gần tới Tết Nguyên đán mặt hàng cấm là pháo nổ lại được rao bán tràn lan trên các hội nhóm, trang cá nhân, thách thức cơ quan chức năng.

Các loại pháo lậu được quảng cáo, kinh doanh công khai. 

Không khó để tìm kiếm thông tin về các loại pháo lậu rao bán công khai trên các trang mạng xã hội. Người dùng chỉ cần “còm” dạo, hoặc để lại thông tin sẽ có người gọi điện hoặc nhắn tin tư vấn chào hàng.

Cụ thể, tại nhóm “Pháo hoa Tết 2022” có gần 4 nghìn thành viên tham gia với rất nhiều bài đăng bán pháo. Tại nhóm này, nickname “Nguyễn Thị Thùy Trang” đăng bán nhiều loại pháo với đủ kích cỡ, mức giá khác nhau như: Pháo hoa banh nhỏ 600 nghìn đồng, pháo banh lớn 900 nghìn đồng, pháo hoa giàn 36 tặng kèm 10 viên pháo nhỏ 1,3 triệu đồng, pháo hoa giàn 49 tặng kèm 15 viên pháo banh nhỏ 1,9 triệu đồng.

Tại địa chỉ khác “Pháo hoa tết Trung Hoa” cũng rao bán các loại pháo hoa với giá dao động từ 20 nghìn đồng – 1 triệu đồng kèm theo tin tuyển dụng cộng tác viên bán pháo với chiết khấu cao để thu hút nhiều người tham gia. Tương tự là nhóm “Hội chơi pháo hoa”, đăng bán các loại pháo gồm cánh hoa xoay, ống phun hoa cầm tay, ống phun nước bạc, cây hoa, thác nước bạc... tạo ra nhiều hiệu ứng đẹp mắt.

Pháo hoa không chỉ bán trên mạng xã hội mà tại một số sàn thương mại điện tử cũng rao bán đủ loại với giá thành rẻ. Để thu hút người mua, các bài viết đăng tải thông tin kèm hình ảnh, thậm chí cả video giới thiệu pháo, hướng dẫn sử dụng pháo để tăng độ tin tưởng.

 Một trang cá nhân công khai rao bán pháo lậu.

Theo lời giới thiệu, trên thị trường hiện có 2 loại pháo hoa được bán nhiều nhất là của Trung Quốc và Thái Lan. Trong đó, loại pháo được đặt mua nhiều nhất là pháo hoa giàn 36, 49, 100 quả/ hộp. Người bán cũng sẵn sàng công khai số điện thoại để tiện liên hệ đặt hàng.

Qua tìm hiểu, giá bán buôn 1 thùng 18 giàn/hộp (loại 36 quả/hộp) khoảng 5,5 triệu đồng. Loại 100 quả/hộp (10 hộp/thùng) có giá 10 triệu đồng/thùng. Với bán lẻ, loại 36 quả/hộp giá 350.000 đồng, loại 49 quả/hộp giá 550.000 đồng. Nếu mua sẽ phải chuyển trước phí vận chuyển và tiền đặt cọc. Người mua chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ liên hệ, hàng được gửi qua xe khách và nhận trong ngày.

Cơ quan chức năng từng khởi tố nhiều vụ án, bị can về hành vi này. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, tại địa bàn các tỉnh giáp biên giới, số vụ mua bán, vận chuyển pháo với số lượng lớn vẫn có dấu hiệu tăng mạnh trong thời gian qua. Điển hình như đường dây buôn bán pháo nổ siêu khủng từ Quảng Trị về Nghệ An cơ quan chức năng vừa triệt phá mới đây, thu giữ 2,4 tấn pháo nổ các loại, bắt giữ 11 đối tượng liên quan. 

Trao đổi với báo chí, Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, pháo nổ là mặt hàng cấm, do đó tất cả hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các mặt hàng pháo nổ sẽ bị xử lý hình sự khi đảm bảo yếu tố định lượng. Hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ… bằng những hình thức tinh vi, xảo quyệt, dùng mạng xã hội, nhóm kín nhằm che giấu cơ quan chức năng, tuy nhiên tất cả đều vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

Luật sư Tuấn cho biết thêm, người nào thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 0,6 đến dưới 40 kg thì bị phạt tiền từ 100 triệu - 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm. Trường hợp sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 40 đến dưới 120 kg, bị phạt tiền từ 1 - 3 tỉ đồng, hoặc phạt tù từ 5 - 10 năm; từ 120 kg trở lên sẽ bị phạt tù từ 8 - 15 năm.

Nguyễn Hương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang