Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc 2022: Gắn bó bền chặt, hướng tới thịnh vượng

author 06:47 17/12/2022

(VietQ.vn) - 30 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện Hàn Quốc là đối tác hàng đầu Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Với chủ đề “Cùng gắn bó bền chặt- Hướng tới sự thịnh vượng 100 năm”, Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc 2022 là cơ hội để hai nước cùng nhìn lại hành trình hợp tác 30 năm qua và thảo luận về quan hệ đối tác trong 100 năm tới.

Hành trình 30 năm đồng hành phát triển

Chiều 16/12/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Hội Hữu nghị Việt - Hàn (VIKOFA) và Tập đoàn truyền thông Herald, đơn vị chủ quản The Korea Herald, nhật báo tiếng Anh lớn nhất của Hàn Quốc đã tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc 2022. Sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12 năm 1992, Hàn Quốc và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Thương mại hai nước từ mức 500 triệu USD năm 1992 đã tăng khoảng 161 lần lên mức 80,7 tỷ USD năm 2021. Đặc biệt, năm 2021, Chính phủ Việt Nam quyết định đưa tiếng Hàn vào Chương trình giáo dục phổ thông, góp phần xoá bỏ rào cản ngôn ngữ.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam- bà Oh Young Ju đánh giá hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ

Cùng nhìn lại hành trình 30 năm giữa hai nước, ông Phạm Tấn Công- Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- cho biết: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1992, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực.

Hai bên đã hai lần nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21” vào năm 2001, tiếp theo đó là “Đối tác hợp tác chiến lược” vào năm 2009. Và tháng 12/2022, nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam tới Hàn Quốc, hai nước đã nâng quan hệ lên “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

“Quan hệ 30 năm đồng hành và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trở thành đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế có ý nghĩa là nền tảng vững chắc để mở ra thời kỳ mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, thời kỳ của hợp tác chiến lược toàn diện, hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước, vì hạnh phúc của nhân dân và thành công của doanh nghiệp”- ông Phạm Tấn Công nhấn mạnh.

Bà Oh Young Ju- Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ. Năm 1992, thời điểm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Hàn Quốc chỉ đạt 500 triệu USD, tuy nhiên con số này đã nhanh chóng tăng gấp hơn 160 lần, đạt mức cao nhất trong lịch sử 80,7 tỷ USD vào năm 2021, ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

“Hiện hai nước đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 100 tỷ USD vào năm 2023”- bà Oh Young Ju thông tin.

Về đầu tư, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài giữ vị trí số trong tổng số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đạt hơn 80 tỷ USD, Hàn Quốc cũng là quốc gia thứ hai về viện trợ ODA cho Việt Nam. Năm 2022, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực. 11 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam 4,1 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn FDI vào Việt Nam trong 11 tháng.

Ông Kim Jin Pyo- Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết, hiện Hàn Quốc đứng thứ hai trong số các nước nhập khẩu chính của Việt Nam chỉ sau Trung Quốc, và Việt Nam trở thành nước xuất khẩu chính thứ ba của Hàn Quốc sau Trung Quốc, Mỹ.

Bên cạnh đó, giao lưu văn hoá và kinh tế trong khu vực công và tư nhân cũng đang diễn ra sôi nổi. Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, bà Oh Young Ju, giao lưu nhân dân đã đạt. 4,8 triệu người vào năm 2019, sau đó tạm thời chững lại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Để thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, hiện Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc đang cùng trao đổi về phương pháp hợp tác hướng tới tương lai trong 30 năm tiếp theo, dựa trên thành công của nền tảng quan hệ hai nước trong 30 năm qua.

Cùng nhau hướng tới sự thịnh vượng

Ông Kim Han Yong- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham)- cho biết, hiện đã có gần 9.500 doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh tại 59/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Các doanh nghiệp này đang là “cầu nối” tích cực, đóng góp vào sự hợp tác hữu nghị giữa hai đất nước, đồng thời duy trì đã phát triển trải dài trong nhiều lĩnh vực và mở rộng trên các địa bàn.

Năm 2022 là năm đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời là thời điểm hợp tác giữa hai nước tốt đẹp nhất từ trước đến nay trên mọi lĩnh vực.

Suốt 30 năm qua, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy đầu tư, thông thương giữa Hàn Quốc - Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp hội viên kinh doanh hiệu quả, thành công; cung cấp tài liệu, thông tin thị trường hữu ích cho cá hội viên; đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và cơ quan Chính phủ Việt Nam, đồng hành cùng các doanh nghiệp để xây dựng môi trường đầu tư tốt đẹp hơn tại Việt Nam- - ông Kim Han Yong cho hay.

Trong tương lai, ông Kim Han Yong cho rằng, Việt Nam vẫn là điểm hấp dẫn của nhà đầu tư Hàn Quốc nhờ dân số gần 100 triệu dân và là một “mắt xích” trong chuỗi cung ứng hàng hoá toàn cầu, nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, phát huy thế mạnh “cầu nối” dẫn dắt, Korcham sẽ nỗ lực hết sức, nhằm giúp đỡ thiết thực hơn cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công: VCCI sẽ hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác

Cùng quan điểm trên, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết, VCCI sẽ hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác, nắm bắt các cơ hội kinh doanh và đầu tư, xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược trong kinh doanh, cùng nhau phát triển bền vững, đóng góp vào tình hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam – Hàn Quốc… đưa quan hệ hợp tác hai nước "sang trang mới", phát triển mạnh mẽ ở tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Ông Ko Sang Goo- Chủ tịch Ban tổ chức diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn - Việt – chia sẻ: Trong 30 năm qua, hai nước đã tích cực cùng nhau xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị trong nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa... Hiện đang có hơn 200.000 người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam và cũng hơn 200.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Hai nước vừa là hai nước anh em, vừa là “hai nước thông gia”.

“Hai nước đã cùng nắm tay nhau, cùng tăng trưởng trong suốt 30 năm qua, tôi nghĩ rằng, trong 30 năm tới tính từ thời điểm hôm nay, tương lai của hai nước sẽ vượt qua phạm vi các nước châu Á và trở thành các quốc gia tiên phong của cả thế giới…”- ông Ko Sang Goo bày tỏ mong muốn.

 Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang