Cẩn trọng trước những sản phẩm đồ chơi Halloween không rõ nguồn gốc

author 19:50 14/10/2024

(VietQ.vn) - Theo ghi nhận, hiện nay do sắp đến ngày Halloween nên nhiều tuyến phố của Hà Nội đã bày bán la liệt các loại đồ chơi, trang phục, đồ trang trí kỳ quái, ma mị. Tuy nhiên theo các chuyên gia, cần cảnh giác trước các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Ngày lễ Halloween trong văn hóa phương Tây được biết tới là “lễ hội ma quỷ”, thường được diễn ra hằng năm vào ngày 31/10, là thời điểm đánh dấu một mùa vụ thu hoạch đã kết thúc và đón chờ một mùa đông băng giá. Đồng thời, đây cũng là dịp để tưởng nhớ những vị Thánh hay những người thân đã qua đời.

Nhiều năm nay, lễ hội này du nhập về Việt Nam và được các bạn trẻ rất hứng thú. Bên cạnh những đồ trang trí rực rỡ, bắt mắt thì cũng có nhiều món đồ chơi ma mị khiến không ít người đi đường phải "thót tim". 

Sắc màu chủ đạo của ngày lễ Halloween là hai gam màu cam và đen. Hiện tại, các mặt hàng đang được bán chạy nhất là giỏ đựng kẹo hình bí ngô và các loại bí ngô, đèn bí ngô ngộ nghĩnh có giá từ 70.000 - 150.000 đồng. Nhiều loại mô hình động vật như nhện, dơi... được làm chi tiết như thật có giá bán 50.000 - 150.000 đồng/sản phẩm. Các loại mặt nạ có giá từ 30.000 - 60.000 đồng/chiếc.

Mặc dù những trang phục hóa trang dịp Halloween là phụ kiện đồ chơi không thể thiếu đối với mỗi em nhỏ, tuy nhiên vì không rõ nguyên gốc xuất xứ và đảm bảo chất lượng nên không cẩn thận có thể làm tổn thương đến da của trẻ. Thực tế, theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh, cứ đến dịp Halloween, đơn vị này lại tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ em vào viện khám do bị viêm da tiếp xúc với các loại mặt nạ, đồ chơi Halloween.

Các sản phẩm hóa trang Halloween có chứa nhiều chất bảo quản, nhiều chì, phẩm màu, thuốc nhuộm nên thường có độ bám, độ bền cao… Khi sử dụng lên da, nó gây bít lỗ chân lông, gây mụn, viêm da tiếp xúc dị ứng, phát ban, tổn thương da. Trong khi đó, da trẻ em thường nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn, vì vậy, cần phải thận trọng lựa chọn sản phẩm, trang phục cho trẻ để tránh dị ứng có thể xảy ra.

Đồ chơi Halloween ngập tràn trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Ảnh: VTC news

Trong các sản phẩm mùa Halloween, mối nguy hại từ bộ sản phẩm hóa trang Halloween đã từng được rất nhiều quốc gia cảnh báo. Bởi các sản phẩm trang điểm Halloween, nhất là mặt hàng trôi nổi, giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ chứa nhiều chất độc hại như chì, niken, crôm, coban gây nguy hiểm về sức khỏe cho người tiếp xúc. Đáng chú ý, niken có trong đồ hóa trang Halloween là một loại hóa chất dễ gây kích ứng và dị ứng da nếu sử dụng trong thời gian dài, thậm chí còn tác động mãn tính đến sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Một mối nguy hại khác trong đồ chơi Halloween đã được Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng Mỹ khuyến cáo là các nút quần áo và đồ trang trí đính kèm trên trang phục hóa trang có thể gây nhiễm độc chì cho trẻ em nếu chúng ngậm phải. Nhiễm độc chì có thể gây ra nôn mửa, hôn mê hoặc co giật. Tiếp xúc với ngay cả ở mức độ thấp chì có thể dẫn đến khả năng học tập và làm cho trẻ em giảm khả năng tập trung. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, phụ huynh cần lưu ý hạn chế mua đồ chơi lòe loẹt, nhiều chất bám dính.

Trong các trang phục như thắt lưng, đũa phép, dây kéo, nút, khuyên tai hay thanh kiếm giả… một số nhà sản xuất thường sử dụng niken và coban để tạo điểm nhấn thu hút trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu sử dụng các sản phẩm chứa 2 hóa chất này sẽ gây tình trạng viêm da tiếp xúc dị ứng cho trẻ. Để bảo vệ trẻ, phụ huynh nên lót 1 lớp vải giữa da và các phụ kiện trên hoặc loại bỏ chúng nếu có chọn lựa khác.

Trang phục hóa trang Halloween cho trẻ không nên chọn loại quá cứng, rườm rà, nhiều chi tiết nhỏ hoặc trang phục che kín hết mặt trẻ. Nên chọn loại có chất liệu coton mềm mại, thoáng mát, thấm hút tốt và tránh cọ xát nhiều làm tổn thương da nhạy cảm của trẻ.

Đặc biệt, mặt nạ hóa trang chưa được kiểm định chất lượng, không rõ nguồn gốc có thể gây hại đến sức khỏe người dùng. Đối với những bé có bệnh lý như hen suyễn, viêm da cơ địa cần tránh không đeo mặt nạ vì nó có thể làm bộc phát cơn hen suyễn. Đối với những trẻ khác, nếu muốn đeo mặt nạ, trước khi đeo cần phải tẩy rửa mặt nạ sạch sẽ vì có thể những lớp hóa chất còn bám trên mặt nạ sẽ gây hại cho da.

Theo các chuyên gia da liễu, da trẻ nhạy cảm, do đó, nên hạn chế bôi các sản phẩm hóa trang Halloween lên mặt trẻ. Trong trường hợp có trang điểm, cần thử sản phẩm lên các vùng da nhỏ để xem phản ứng trước khi dùng toàn bộ mặt. Tránh sử dụng mỹ phẩm dạng bột vì dễ gây nguy cơ trẻ hít phải ảnh hưởng rất lớn đến hệ hô hấp của trẻ. Nên sử dụng các chất trang điểm không có mùi thơm, không chất bảo quản…Tránh trang điểm xung quanh các vùng da nhạy cảm như mắt, môi. Sau hóa trang, cần tẩy trang bằng các sản phẩm dịu nhẹ phù hợp với da trẻ.

Cũng theo các chuyên gia, tại thị trường Việt Nam, các sản phẩm dành cho ngày lễ Halloween đa số đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Trước đó Ủy ban châu Âu - EC đã phát động chiến dịch chống đồ chơi giả, chủ yếu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề này. Theo thống kê, gần 30% đồ chơi Trung Quốc có chứa kim loại nặng như arsenic, cadmium, thủy ngân, antimon, chì gây tổn thương vĩnh viễn cho hệ thống thần kinh và miễn dịch của trẻ nhỏ.

Quy định của pháp luật đối với sản phẩm đồ chơi trẻ em

Theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 03:2019/BKHCN, đồ chơi trẻ em là sản phẩm hoặc vật liệu bất kỳ được thiết kế hoặc nêu rõ để sử dụng cho trẻ nhỏ hơn 16 tuổi sử dụng khi chơi. Đồ chơi trẻ em trước khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với mặt hàng sản xuất trong nước hoặc được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Đồ chơi trẻ em phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em như yêu cầu an toàn về cơ lý, tính cháy, hóa học và an toàn điện đối với đồ chơi trẻ em sử dụng điện (kèm theo Danh mục đồ chơi trẻ em phải bảo đảm các yêu cầu của QCVN 03:2019/BKHCN).

Việc công bố đồ chơi trẻ em có chất lượng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được thể hiện bằng dấu hợp quy (CR) do nhà sản xuất, nhập khẩu gắn trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa; trên nhãn hoặc trên bao bì hàng hóa đó ở vị trí dễ quan sát, không thể tẩy xóa.

Đồ chơi trẻ em khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải có nhãn hàng hóa. Nội dung ghi nhãn phải rõ ràng, dễ đọc, khó tẩy xóa và phải theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, gồm các thông tin (bằng tiếng Việt): Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ đầy đủ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa (tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa); Xuất xứ hàng hóa.

Các nội dung khác phải thể hiện trên nhãn hàng hóa như: Thành phần; thông số kỹ thuật; thông tin cảnh báo; hướng dẫn sử dụng; năm sản xuất.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang