Đồ trang sức mỹ ký tiềm ẩn nhiều nguy hại

author 07:05 23/06/2014

(VietQ.vn) - Theo nghiên cứu của một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận thì một nửa số trang sức trên thị trường hiện nay là đồ mỹ ký rẻ tiền, mặc dù khá được ưa chuộng nhưng chúng lại tiềm ẩn nhiều hóa chất gây hại cho sức khỏe con người.

Đồ trang sức mỹ ký đẹp và rẻ

Tại các khu chợ, đặc biệt là khu chợ sinh viên hoặc các cửa hàng lưu niệm tại Hà Nội, đồ trang sức mỹ kỹ chứa nhiều kim loại nguy hiểm vẫn được bày bán tràn lan với cái giá rất rẻ. Những mặt hàng được ưa chuộng như nhẫn, dây chuyền được mạ vàng hoặc bạc khiến cho chúng trở nên long lanh hơn mà giá lại chỉ rơi vào khoảng 50.000 đồng trở lại khiến nhiều người, nhất là các bạn nữ sinh không thể không mua.

Đồ trang sức mỹ ký đẹp và rẻ được bán rất nhiều trên thị trường

Đồ trang sức mỹ ký đẹp và rẻ được bày bán rất nhiều trên thị trường

Như bạn Lan, sinh viên trường ngoại ngữ cho biết: mình rất thích trang sức nhưng mà còn là sinh viên, chưa đi làm, không có thu nhập ổn định, vẫn phải nhờ trợ cấp của bố mẹ nên không có nhiều tiền để mua trang sức đắt tiền thế nên những món đồ trang sức giá rẻ khiến cho mình bị lôi cuốn.

Còn những người đi làm có thu nhập thấp như chị Thu lại cho biết: công việc của mình lương rất thấp nhưng vẫn cần nhiều đến hình thức, mà bỏ ra mấy chục triệu mua trang sức đắt tiền thì hơi quá khả năng, thế nên bỏ ra vài chục, thậm chí vài trăm để mua đồ mỹ kỹ mạ vàng thì không thấy tiếc, mặc cho vẫn nhiều người nói ra nói vào.

Hầu hết mọi người đều biết việc đeo các loại mỹ ký là rất nguy hiểm, vì thành phần bên trong chúng có rất nhiều độc tố không có lợi cho sức khỏe, dễ gây ra các bệnh nguy hiểm đến tính mạng con người. Tuy nhiên, vì giá cả và mẫu mã của sản phẩm mà vẫn có rất nhiều người lờ đi, không quan tâm đến mức độ độc hại của hàng mỹ ký.

Theo điều tra của Tổ chức Quốc tế phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu và dự báo về sức khỏe cộng đồng, 57% các loại trang sức đang được bán trên thị trường hiện nay có chứa các hóa chất gây độc hại cho sức khỏe của chúng ta. Đó chính là những món đồ trang sức mỹ ký giá rẻ, trang sức giả đang được rất nhiều người sử dụng.

Đồ mỹ ký giá rẻ tiềm ẩn nhiều độc hại

Bản thân những món đồ trang sức mỹ ký, mà chủ yếu được làm bằng niken, đồng, thiếc, crom… đã rất độc hại. Không những thế, nó còn được phủ lên bằng một lớp kim loại để mạ vàng, bạc, giúp cho các phụ kiện nữ trang này trở nên lấp lánh, đẹp mắt hơn. Lớp kim loại này đều bị nhiễm chì, thủy ngân và cadmium vượt quá giới hạn cho phép, đặc biệt là cadmium. Đây là kim loại nặng rất độc, được xếp vào hàng thứ 7 trong tổng số 275 chất cực độc hại đối với sức khỏe con người. Nó được tận dụng tới mức tối đa để mạ trang sức vì có khả năng mang lại màu sắc sáng bóng, đẹp mắt cho các món nữ trang. Điều này có thể gây nên mối nguy hiểm không ngờ đối với chúng ta mà không phải ai cũng biết.

Đồ trang sức mỹ ký tiềm ẩn nhiều hóa chất độc hại

Đồ trang sức mỹ ký nhiễm đầy hóa chất độc hại

Theo các nhà nghiên cứu về da liễu cho biết: đeo kim loại mỹ ký gây ra rất nhiều bệnh, trong đó bệnh dị ứng là nhiều nhất vì khi đeo vào, người đeo dễ bị nhiễm đỏ ở vùng cổ. Ngoài ra, nhiều loại mỹ ký bên trong còn có nhiều cadmium, thủy ngân.. những chất gây hại nhiều cho sức khỏe thông qua tế bào da.

ThS Phạm Thị Nga, Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường, Sở Tài nguyên & Môi trường Thái Nguyên cho hay, trong các kim loại nặng, cadmi được xếp vào hàng độc nhất. Cadmi có độc tính rất rõ đối với động vật thủy sinh, con người và thực vật. Nguyên nhân chủ yếu của độc tính là cadmi đồng hình với kẽm nên có khả năng thay thế kẽm trong một số enzym gây nên rối loạn trao đổi chất. Khi cadmi vào cơ thể sẽ tích tụ chủ yếu ở thận, thời gian bán phân hủy sinh học phải từ 10 – 30 năm. Nhiều nghiên cứu cho thấy, cadmi là chất gây ung thư đường hô hấp. Khi bị nhiễm độc cadmi tùy theo mức độ có thể biểu hiện ở các mức khác nhau như ung thư phổi, thủng vách ngăn mũi, tổn thương thận, ảnh hưởng tới nội tiết máu và tim mạch…

Ở mức độ cao, nhiễm độc chì có thể dẫn tới tình trạng cáu kỉnh, kém tập trung, ói mửa, lên cơn kinh phong, để lâu dài sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh, gây giảm trí nhớ, thiếu máu, suy nhược và thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Đối với người lớn, nhiễm độc chì có thể dẫn tới suy nhược, đau bụng, tăng huyết áp, thiếu máu, giảm trí nhớ, sảy thai và kém sản xuất tinh trùng…

Trước đây, Mỹ cũng đã nhiều lần lấy kết quả giám định và đã thu hồi hàng loạt lô hàng trang sức có xuất xứ từ Trung Quốc do hàm lượng cađimi khá cao. Theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, các sản phẩm vượt quá 0,6% chì đều bị thu hồi.

Ở phương diện các chất kim loại nặng có hại tồn tại trong trang sức mỹ ký, các chuyên gia cho rằng, cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn, đặc biệt là trang sức rẻ tiền dành cho trẻ nhỏ. Bởi da trẻ non, rất nhạy cảm và dễ hấp thu chất độc. Không những thế, khi đeo các trang sức này trẻ không ý thức được nên có thể cho trang sức vào miệng ngậm… Điều này khiến nguy cơ nhiễm độc cao hơn.

“Trẻ đang giai đoạn lớn nên nếu nhiễm cadmi dễ bị loãng xương, gây nên các bệnh độc hại. Vì thế, tốt nhất các bậc cha mẹ không nên dùng đồ mỹ ký cho con. Riêng người lớn cũng cần cân nhắc khi dùng. Nếu cảm thấy bị ngứa, loét cần thôi sử dụng ngay. Vì dù chưa rõ sản phẩm chứa chất độc cadmi hay chì thì bản thân người đó cũng đã bị dị ứng với niken, một thành phần không thể thiếu trong đồ trang sức mỹ ký”, TS Nguyễn Văn Hãn, Trung tâm Dữ liệu môi trường Phú Gia cho hay.

Linh Nguyễn (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang