Đổ xô mua thịt vịt đông lạnh Trung Quốc giá rẻ: Cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh

author 10:54 12/06/2020

(VietQ.vn) - Chị em nội trợ Việt đang đổ xô mua thịt vịt đông lạnh Trung Quốc cần hết sức tỉnh táo trước nguy cơ có thể bị lây lan dịch bệnh.

Vietnamnet thông tin, thời gian gần đây, ngoài thịt vịt nội địa, trên thị trường còn xuất hiện thịt vịt Trung Quốc đông lạnh. Loại vịt được quảng cáo là ăn giòn, dai, ngọt thịt này lại bất ngờ gây sốt, được nhiều người mua về ăn dù giá không hề rẻ.

Chị Lê Huyền Nga, một đầu mối chuyên bán thực phẩm đông lạnh ở Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội), cho hay, chị bán thịt vịt nội địa Trung Quốc được 2 tháng nay. Mỗi lần nhập về 200-300 con đủ trả cho khách đặt trước đó, ít khi có hàng dư.

 Vịt Trung Quốc đang được rao bán rất nhiều trên "chợ mạng". Ảnh: Vietnamnet

Theo chị Nga, vịt Trung Quốc là loại được thịt sẵn, bỏ chân và nội tạng, mỗi túi đóng 2 con, trọng lượng 2-2,2 kg/con. Chị đổ sỉ từ 24 con với giá 110.000 đồng/con nên các chị em thường gom mua chung, còn mối nhà hàng, quán ăn họ lấy số lượng lớn từ 50-100 con thì giá chỉ 100.000 đồng/con.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Tiến, đầu mối chuyên đổ sỉ vịt đông lạnh ở Móng Cái (Quảng Ninh), cũng công nhận, vịt nội địa Trung Quốc khá đắt hàng, được nhiều nhà hàng, quán ăn, cửa hàng đông lạnh đặt mua. Hàng có thường xuyên, giá cả ổn định nên mỗi lần anh nhập cả container tiện đổ sỉ cho các mối.

Anh Tiến cho biết, loại vịt này được bán theo cặp, đổ sỉ từ 50 con trở lên. Vịt đã được sơ chế sẵn nên chỉ cần tẩm ướp là có thể chế biến nhanh gọn theo yêu cầu. Mỗi lần mối khách lấy 100-200 con vịt cấp đông bán dần.

Cũng theo Vietnamnet, trên mạng xã hội, chị em cũng tò mò đua nhau đặt mua vịt Trung Quốc, song không ít người băn khoăn về chất lượng. Liệu đây có phải hàng nội địa chuẩn như lời dân buôn quảng cáo hay là vịt thải loại nhập về số lượng lớn gắn mác nội địa để bán giá cao kiếm lời?.

Được biết, thịt vịt đông lạnh Trung Quốc không phải là sản phẩm mới có mặt tại thị trường Việt Nam. Trước đó, hồi cuối năm 2019, công an quận Tây Hồ (Hà Nội) từng kiểm tra và phát hiện có khoảng hơn 1 tấn vịt đông lạnh đã qua sơ chế và trứng gà non được tập kết tại một cơ sở trên địa bản.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tất cả được nhập lậu từ Trung Quốc và chủ cơ sở đang tiến hành rã đông, đóng gói để mang đến các hàng quán tại Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số hàng hóa trên đều không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ hay hóa đơn chứng từ. Cả tấn vịt và trứng non đã bốc mùi ngay sau một thời gian ngắn rã đông. Bên cạnh đó, cơ quan thú y khẳng định toàn bộ số hàng hóa này không đủ điều kiện để lưu thông trên thị trường.

Báo Công an TP.HCM dẫn lời anh Chu Văn Cơ (Trạm chăn nuôi và thú y quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, sản phẩm nhập lậu, không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thu Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang