Doanh nghiệp châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

author 09:36 23/10/2026

(VietQ.vn) - Sáng kiến Give Back to Vietnam (tạm dịch: Tri ân Việt Nam), ra mắt trong khuôn khổ Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. Sáng kiến ​​này thể hiện quan điểm chung của nhiều doanh nghiệp châu Âu: để phát triển cùng Việt Nam cần đi đôi với đóng góp cho đời sống người dân và cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chương trình Tọa đàm. Ảnh VOV

Sáng kiến Give Back to Vietnam (Tri ân Việt Nam)

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) chính thức công bố sáng kiến Give Back to Vietnam (tạm dịch: Tri ân Việt Nam), nhằm kết nối nguồn lực và chuyên môn của doanh nghiệp châu Âu với nhu cầu thực tiễn, đồng thời phát huy tiềm năng của các cộng đồng tại Việt Nam. Sáng kiến ra mắt trong khuôn khổ Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ, cùng sự hiện diện của Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Mînzatu cùng Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy.

Chủ tịch EuroCham, ông Bruno Jaspaert, chia sẻ: “Nhờ những cơ hội mà Việt Nam mang lại, nhiều thành viên của chúng tôi đã chọn đất nước này làm điểm đến đầu tư và phát triển. Theo thời gian, không ít người đã coi Việt Nam như chính quê hương mình. Các thành viên của chúng tôi không chỉ nỗ lực xây dựng doanh nghiệp thành công, mà còn ý thức rõ rằng, với tư cách là những người nước ngoài, chúng tôi có trách nhiệm tri ân đất nước đã chào đón mình. EuroCham đóng vai trò là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, và trách nhiệm này là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt mọi hoạt động của chúng tôi. Các nỗ lực vận động chính sách của chúng tôi giúp các doanh nghiệp vững tâm đầu tư.

EuroCham cũng tổ chức các sự kiện thương mại, điển hình như Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Tăng trưởng 2027 (GEFE27), nhằm kết nối các đối tác, nâng cao năng lực, đồng thời giới thiệu những đổi mới sáng tạo và công nghệ từ châu Âu tại Việt Nam. Đặc biệt hơn cả, chúng tôi đã khởi xướng chương trình “Give Back to Vietnam” (Tri ân Việt Nam), nhằm lan tỏa tinh thần hợp tác đó đến gần hơn với các cộng đồng địa phương."    

Cam kết này được thể hiện rõ qua kế hoạch kinh doanh dài hạn của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Theo khảo sát Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) mới nhất của EuroCham, 23% doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động tại Việt Nam với tầm nhìn trên 20 năm. Đằng sau những chiến lược  đầu tư dài hàng thập kỷ là mối quan hệ gắn bó với người lao động, nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng địa phương. Sự thịnh vượng của Việt Nam, cùng việc bảo đảm thành quả phát triển được lan tỏa rộng rãi, vì thế cũng gắn liền với lợi ích lâu dài của doanh nghiệp châu Âu.

Gắn phát triển kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng

Nằm trong chiến lược dài hạn IMPACT 2030 của EuroCham, Give back to Vietnam sẽ phát huy chuyên môn và mạng lưới đối tác châu Âu, kết hợp với sự am hiểu địa phương, thế mạnh và nguyện vọng của người dân. Các dự án trong sáng kiến này sẽ được xây dựng theo nhu cầu ưu tiên của từng cộng đồng, từ hỗ trợ thiết thực trước mắt, tạo sinh kế đến phát triển cộng đồng trong dài hạn.

Các nhà Lãnh đạo và doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ tham dự Tọa đàm. Ảnh VOV

Tại Tọa đàm cấp cao, EuroCham và Quỹ Thiện nguyện Aquitara (Aquitara Philanthropic Fund), do Quỹ Nhà Vua Baudouin (King Baudouin Foundation – KBF) quản lý, đã trao biên bản hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Mînzatu. Đây là quan hệ hợp tác đầu tiên được công bố trong khuôn khổ sáng kiến.

Hai bên sẽ hỗ trợ chương trình An Vui Mart, phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam giúp các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam mở cửa hàng ngay tại nhà, phục vụ người dân trong khu vực. Thông qua hỗ trợ thiết thực và hướng dẫn kinh doanh, các gia đình có thể trở thành chủ cửa hàng, tạo thu nhập, và đồng thời vẫn chăm sóc được cho người thân của mình.

Việc lựa chọn mô hình kinh doanh nhỏ làm điểm khởi đầu có ý nghĩa thiết thực khi EU và Việt Nam cùng có nền tảng doanh nghiệp vừa và nhỏ đông đảo. Nhóm doanh nghiệp này chiếm 99,8% tổng số doanh nghiệp tại EU và gần 98% số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Mô hình cửa hàng tại nhà đưa kinh nghiệm phát triển kinh doanh vào đời sống của từng gia đình, giúp người dân kết hợp sự hỗ trợ ban đầu cùng hiểu biết về địa phương và nỗ lực của bản thân để tạo dựng sinh kế.

Bà Elisabeth Leysen, Giám đốc Quỹ Thiện nguyện Aquitara, cho biết: “Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn khoảng 800.000 người được xác định là nạn nhân chất độc da cam phải gánh chịu những hậu quả để lại, phần lớn sinh sống ở vùng nông thôn. Trong nhiều gia đình, có người phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc người thân. An Vui Mart giúp họ có cơ hội tạo thu nhập ngay tại nhà mà vẫn có thể chu toàn việc chăm sóc. Với một cửa hàng của riêng mình, các gia đình có thể dựa vào sự hiểu biết và nỗ lực của bản thân để phát triển công việc kinh doanh. Điều đó mở ra cơ hội tự chủ hơn, có thêm lựa chọn và niềm tin vào tương lai.”

Trong thời gian tới, sáng kiến Tri ân Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu đa dạng của cộng đồng, đồng thời kêu gọi sự tham gia, đóng góp của các doanh nghiệp và  đối tác.

Từ đối thoại chính sách đến hợp tác thúc đẩy tăng trưởng

Tọa đàm cấp cao, do Bộ Tài chính Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ từ EuroCham, đã quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu và Bỉ. Các diễn giả tham gia sự kiện bao gồm những thành viên tích cực của EuroCham như DEEP C (hạ tầng khu công nghiệp và cảng biển), Ericsson (viễn thông và hạ tầng kỹ thuật số), Heineken (thực phẩm và đồ uống), Tập đoàn Hettich (phụ kiện nội thất và sản xuất), Tập đoàn John Cockerill (công nghệ năng lượng, công nghiệp và quốc phòng), Leonardo (hàng không vũ trụ, quốc phòng và an ninh), và Siemens (công nghệ giao thông và đường sắt).

Những đóng góp từ các doanh nghiệp đã mang đến góc nhìn thực tiễn cho chương trình nghị sự về tăng trưởng chung: làm thế nào để năng lực của châu Âu có thể hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho cả hai bên. Sự tham gia của họ cũng khẳng định vai trò của EuroCham như một cầu nối giữa các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp đang cam kết đồng hành cùng tương lai của Việt Nam.

Qua các cuộc trao đổi về thương mại, năng lượng, y tế, nông nghiệp, khí hậu và phát triển số, EuroCham ghi nhận sự quan tâm lớn đến tiềm năng trở thành một trong những nền kinh tế đi đầu trong khu vực của Việt Nam. Trên cơ sở đó, EuroCham đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp thành viên, đồng thời trao đổi về các cơ hội đầu tư và những điều kiện cần thiết để hiện thực hóa các cơ hội này.

Kết quả khảo sát BCI mới nhất, với chỉ số đạt 78,3 điểm (trên 100 điểm) và 90% doanh nghiệp tham gia khảo sát sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư, là cơ sở để đoàn công tác chuyển tải thông điệp tích cực về niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. EuroCham đóng vai trò kết nối, góp phần chuyển hóa niềm tin đó thành cam kết gắn bó và những kết quả hợp tác cụ thể thông qua phân tích kinh doanh cập nhật hằng quý, chuyên môn của các nhóm ngành được đúc kết trong Sách Trắng thường niên, và quá trình đối thoại thường xuyên giữa cả phía Việt Nam và EU. Tuần lễ Đối thoại Sách Trắng tại Hà Nội vào tháng 5 và chuyến công tác Brussels vào tháng 10 là hai đợt làm việc trọng tâm trong chương trình hoạt động xuyên suốt cả năm, tạo điều kiện để các kiến nghị chính sách được xây dựng, trao đổi, theo dõi và thúc đẩy triển khai.

Trong bối cảnh 93% doanh nghiệp tham gia khảo sát BCI cho biết các vướng mắc về quy định pháp lý và thủ tục hành chính đang ảnh hưởng đến sự phát triển, việc nâng cao tính nhất quán và khả năng dự báo trong thực thi chính sách có thể góp phần khơi thông nguồn lực để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, phát triển mạng lưới nhà cung cấp và tăng cường đầu tư.

Tiếp nối các hoạt động này, EuroCham sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác tại Growth Economic Forum & Exhibition 2027 (GEFE27, tạm dịch: Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Tăng trưởng 2027), dự kiến diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2027, với chủ đề “Where Green Meets Growth” (tạm dịch: Tăng trưởng từ nền tảng xanh). Thông qua đối thoại công – tư, giới thiệu công nghệ và kết nối kinh doanh, GEFE27 sẽ gắn kết thế mạnh của châu Âu với các ưu tiên phát triển hạ tầng, công nghiệp và chuyển đổi số của Việt Nam. Trong đó, phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước là những trọng tâm nhằm tạo dựng giá trị lâu dài từ việc hợp tác.

Từ hợp tác đầu tư đến tạo sinh kế cho từng gia đình, EuroCham hướng tới mục tiêu để thành quả tăng trưởng mang lại cơ hội cho cả doanh nghiệp và người dân. Với những doanh nghiệp đã coi Việt Nam là quê hương, gắn bó lâu dài cũng đồng nghĩa với việc chăm lo cho sự phát triển của cộng đồng nơi mình hoạt động.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang