Doanh số xe điện toàn cầu dự kiến tăng 35%

author 06:00 04/05/2023

(VietQ.vn) - Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) vừa công bố báo cáo nhận định doanh số xe điện trên toàn cầu dự kiến tăng 35% trong năm nay và chiếm gần 20% thị phần trên thị trường ô tô

Trong báo cáo Triển vọng Xe điện toàn cầu 2023, IEA cho biết số lượng xe điện bán ra trên thị trường toàn cầu đã vượt mốc 10 triệu xe vào năm 2022 và dự kiến tăng lên mức 14 triệu xe trong năm nay. Chỉ riêng quý I vừa qua, hơn 2,3 triệu ô tô điện đã được bán ra, cao hơn khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo IEA, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, thị phần xe điện trên thị trường ô tô toàn cầu có thể đạt mức 18% trong năm nay, tăng mạnh so với mức 4% vào năm 2020 và 14% vào năm 2022. Trung Quốc vẫn là thị trường ô tô điện lớn nhất thế giới trong năm 2022, với hơn 50% số xe điện đang lăn bánh trên khắp thế giới là ở Trung Quốc, chiếm đến 60% doanh số xe điện toàn cầu. Trung Quốc và châu Âu đang hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực ô tô điện.

Ảnh minh hoạ

IEA cho biết thị phần xe điện và pin sản xuất tại Trung Quốc và bán ở thị trường châu Âu đã tăng lên 16% vào năm 2022, từ mức khoảng 11% vào năm 2021. 

Giám đốc điều hành IEA, ông Fatih Birol, cho biết xe điện là một trong những động lực thúc đẩy nền kinh tế năng lượng toàn cầu mới, mang đến sự chuyển đổi lịch sử cho ngành sản xuất ô tô trên toàn thế giới. Ông Birol đánh giá việc điện khí hóa các phương tiện giao thông đường bộ có ý nghĩa to lớn đối với ngành năng lượng vì sẽ giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng 5 triệu thùng dầu/ngày vào năm 2030.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang