Đóng cửa nhà máy vì dịch, đại gia ô tô khóc ròng vì “thủng túi” 2,2 tỷ USD mỗi tuần

author 12:07 31/03/2020

(VietQ.vn) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mỗi tuần, Tập đoàn ô tô Volkwsagen của Đức mất khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mỗi tuần, Tập đoàn ô tô Volkwsagen mất khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF của Đức, Giám đốc điều hành Tập đoàn Volkwsagen (VW) Herbert Diess cho biết, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, công ty có thể sẽ phải cắt giảm việc làm trong thời gian tới.

Đại gia ô tô Đức khóc ròng vì “thủng túi” 2,2 tỷ USD mỗi tuần sau khi đóng cửa nhà máy. Ảnh: Volkwsagen

“Chúng tôi không có doanh thu từ việc bán xe ngoài thị trường Trung Quốc. Hiện tại chúng tôi vẫn chi trả các chi phí cố định khoảng 2,2 tỷ USD mỗi tuần do ảnh hưởng của dịch Covid-19” - Lãnh đạo VW thông tin.

Volkswagen có 671.000 nhân viên trong biên chế và có 124 nhà máy trên khắp thế giới. 72 trong số đó là ở châu Âu và 28 trong số đó là ở Đức. Volkswagen đã được áp dụng hình thức làm việc ca ngắn cho 80.000 nhân viên của họ tại Đức, một động thái sẽ tiết kiệm chi phí vì phần lớn tiền lương của nhân viên được chi trả bởi nhà nước.

Hiện tại, việc đóng cửa nhà máy Volkswagen ở Đức được kéo dài đến ngày 9/4.

Trong khi đó, theo báo cáo của tờ Welt, khoảng 100.000 việc làm trong lĩnh vực ngành công nghiệp ô tô tại Đức bị ảnh hưởng do Covid-19. Hiện nhu cầu về sở hữu ô tô tại đây cũng giảm mạnh do nước này bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Sản xuất ô tô tại Đức dự kiến sẽ giảm xuống 3,8 triệu xe trong năm 2020 so với 5,1 triệu xe được sản xuất trong năm 2019.

Vũ Đậu  

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang