Du xuân chùa Hương 2017 nhất định phải biết những điều này để an toàn và tiết kiệm
Sự kiện: Tết Nguyên đán
Chùa Hương quá đông đúc ngày mồng 4 Tết
Dù chưa khai hội, khách du xuân đã nườm nượp đến Chùa Hương
Tăng phí tham quan và vé đi đò Lễ hội chùa Hương, du khách nói gì ?
Xổ số Vietlott: Tìm ra địa điểm phát hành vé số trúng thưởng gần 76 tỷ đồng ngày đầu năm
Lễ hội chùa Hương sẽ chính thức khai hội vào ngày mồng 6 tháng Giêng. Năm 2017, theo ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương thì giá vé tham quan, thắng cảnh và vé đi đò sẽ tăng khoảng 60%. Ngoài ra, với những người lần đầu tiên đi trẩy hội chùa Hương thì cần lưu ý những điểm sau để đảm bảo an toàn, tiết kiệm trong suốt hành trình.
1. Phương tiện di chuyển, lộ trình
Từ Hà Nội về chùa Hương, bạn có thể sử dụng phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô. Đi phương tiện cá nhân từ Hà Nội qua Quận Hà Đông theo Quốc lộ 6 (Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung) đến ngã ba Ba La rẽ trái. Sau đó, đi dọc quốc lộ 21 B chừng 40km đến thị trấn Đại Nghĩa (Tế Tiêu). Trong quá trình đi, bạn có thể sử dụng phần mềm Google map trên điện thoại thông minh. Đến ngã 4 Tế Tiêu sẽ có biển chỉ dẫn đi chùa Hương (rẽ trái sau đó đi thẳng). Đi từ ngã 4 Tế Tiêu đến chùa Hương chừng 15km. Ngoài việc dùng Google map, bạn cũng có thể hỏi người dân trên đường đi.
Ngoài ra, khi đến địa phận huyện Thanh Oai là bạn cũng có thể thuê người dẫn đường về chùa Hương. Tuy nhiên, bạn nên mặc cả giá thành. Việc thuê người dẫn đường là điều bất đắc dĩ nếu bạn không muốn hỏi mọi người. Ngoài phương tiện cá nhân bạn cũng có thể bắt các tuyến xe bus, xe khách về Hương Sơn tại bến xe Yên Nghĩa. Thời gian di chuyển đến chùa Hương bằng phương tiện cá nhân khoảng 1 giờ 30 phút và công cộng khoảng 2 giờ đồng hồ. Vì vậy, bạn nên cân nhắc thời gian để thuận tiện.
Đến chùa Hương, phương tiện trẩy hội là đò, đò sẽ dẫn bạn đi dọc suối Yến để vào động Hương Tích
2. Khách sạn, nhà nghỉ trọ
Tùy thuộc bạn đi chùa vãn cảnh hay lễ chùa mà lựa chọn hành trình 1 ngày hoặc 2 ngày. Bởi vì, nếu đi 1 ngày bạn có thể sắp xếp thời gian để đi từ sáng và vẫn có thể trở lại Hà Nội vào buổi chiều. Bởi hiện tại chùa Hương đã có hệ thống cáp treo nên du khách không còn mất thời gian di chuyển một khoảng thời gian dài lên núi nữa.
Còn nếu bạn đi lễ chùa và kết hợp vãn cảnh khoảng 2 ngày thì có thể thuê nhà nghỉ hoặc khách sạn. Tại bến Đục (bến đò suối Yến) – nơi xuất phát của các tuyến hành hương có nhà nghỉ, khách sạn kiên cố để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, gửi xe của bạn.
Ngoài ra, trên đường lên núi cũng có dịch vụ nghỉ ngơi dành cho mọi người. Tuy nhiên, mọi người cũng nên thương lượng giá thành trước để tránh tình trạng ‘chặt chém’.
Tùy thuộc vào thời gian của bạn mà lựa chọn hành trình trẩy hội chùa Hương 1 hoặc 2 ngày để xác định xem có cần thuê nhà nghỉ trọ hay khách sạn hay không - Ảnh Internet
3. Mua sắm
Trước hết là đồ cúng lễ. Nếu có điều kiện bạn nên chuẩn bị sẵn ở nhà để tiết kiệm. Bởi giá đồ cúng lễ sẽ tăng cao hơn nhiều khi bạn mua tại các gian hàng trên đường hành hương. Đồ uống cũng vậy, bạn nên chuẩn bị trước và chỉ mua khi thật cần thiết.
Đồ lưu niệm ở lễ hội thì quá nhiều để bạn lựa chọn và mặc cả. Mua tặng người thân, bạn bè một vật kỷ niệm nho nhỏ để đánh dấu hành trình cũng là một lựa chọn không tồi. Tại chùa Hương có đầy đủ đặc sản từ bánh kẹo, hoa quả, rau, đồ ăn chín... tuy nhiên, bạn nên mặc cả thật kĩ trước khi mua từng món đồ.
Tại chùa Hương, có nhiều gian hàng bán đồ cũng lễ, đồ lưu niệm, đặc sản làm quà tặng. Bạn nên mặc cả kĩ lưỡng trước khi chọn mua
Khi đến với chùa Hương, bạn nên liên hệ các quầy tư vấn, nhận hoặc mua tài liệu tham khảo để có được hành trình trẩy hội như ý muốn và tuyệt đối không nghe theo các “cò mồi”. Nên lựa chọn thời điểm du xuân sau ngày khai hội 6/1 (Âm Lịch) bởi trước ngày khai hội thường vào kì nghỉ Tết nên lượng người trẩy hội khá đông dẫn đến tình trạng quá tải, tắc nghẽn đường lên núi. Ngoài ra, bạn cũng cần đề phòng các tệ nạn như trộm cắp bằng việc bảo quản đồ đạc cá nhân và đề cao cảnh giác.