Dừng các dự án thủy điện ảnh hưởng đến môi trường
(VietQ.vn) - Bộ Công Thương vừa cho biết, sẽ thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thủy điện, đặc biệt là hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Nếu hai dự án này ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng đến dân cư sẽ cương quyết không cho triển khai.
Tại cuộc họp báo công tác tháng 10/2012 do Bộ Công Thương tổ chức chiều 29/10, ông Nguyễn Khắc Thọ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục năng lượng - Bộ Công Thương, cho biết hiện nay các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đang lập báo cáo tác động môi trường đối với hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A và sẽ dừng hai dự án thủy điện này nếu ảnh hưởng tiêu cực, tác động không tốt tới môi trường.
"Có một số công ty liên quan môi trường đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chủ đầu tư dự án đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định. Chúng tôi đang cố gắng có thẩm định cuối cùng để đi đến kết luận triển khai hay không triển khai”, ông Thọ nói.
![]() |
| Vường quốc gia Cát Tiên sẽ bị hủy hoại nếu các dự án thủy điện được thực hiện |
Hiện, Việt Nam có khoảng 2.200 con sông, suối vừa và nhỏ, việc khai thác làm thủy điện sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, nhiều dự án thủy điện cũng ảnh hưởng không nhỏ đến dân cư và môi trường.
Thủ tướng Chính Phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành và địa phương khẩn trương rà soát lại các dự án thủy điện vừa và nhỏ, cương quyết không cho triển khai các dự án chiếm nhiều đất và ảnh hưởng đến dân cư.
"Nếu các dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A hoặc các dự án tương tự ảnh hưởng đến môi trường cũng sẽ dừng triển khai", ông Thọ khẳng định.
Cũng liên quan đến vấn đề điện, ông Đặng Huy Cường - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), cho biết qua việc rà soát chi phí sản xuất kinh doanh điện từ tháng 7 đến tháng 9 của EVN cho thấy, chi phí thực tế thấp hơn so với chí phí trong khâu phát điện theo kế hoạch nên sẽ không thực hiện việc điều chỉnh giá điện trong tháng 10 và 11/2012.
Xuân Hương










