Friso đồng hành cùng Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp lần thứ 18

author 17:45 22/05/2018

(VietQ.vn) - Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 18 đã diễn ra từ 17 – 18/5/2018.

Trong 2 ngày (17 – 18/5), Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 18 đã diễn ra do Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) tổ chức với sự hợp tác của Hội Hành động vì sức khỏe phụ nữ - Pháp (ASF) và Liên đoàn sản phụ khoa quốc tế (FIGO).

Đây cũng là năm thứ 18 liên tiếp, nhãn hàng Friso (thuộc Công ty FrieslandCampina Việt Nam) làm nhà tài trợ chính cho sự kiện khoa học Y học mang tầm quốc tế này, thể hiện rõ cam kết của FrieslandCampina Việt Nam trong việc nâng cao trách nhiệm với cộng đồng trên nhiều phương diện, đặc biệt trong chăm sóc cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam. 

Các bác sĩ đầu ngành trên thế giới trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị năm nay quy tụ nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực Sản Phụ Khoa đến từ các nước Ý, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Việt Nam; thu hút hơn 1.900 khách tham dự, là các nhân viên y tế trên toàn quốc. Hội nghị có 56 bài báo cáo xoay quanh các chủ đề: sản khoa, sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản, phụ khoa-nội soi-lạc nội mạc tử cung, và ung bứu phụ khoa.

Đặc biệt, một trong những chủ đề được hội nghị quan tâm lần này là thực trạng đáng báo động về đái tháo đường thai kỳ trên thế giới nói chung, tại Việt Nam nói riêng.

Tại hội nghị, Ths. Bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ, tỉ lệ các ca đái tháo đường thai kỳ được phát hiện tại Từ Dũ tăng mạnh và hiện chiếm 18% trên tổng số các thai phụ mà bệnh viện tiếp nhận, tại bệnh viện phụ sản Hùng Vương tỉ lệ này là 15%. Cũng theo Bác sĩ Thanh, hiện Việt Nam nằm trong danh sách báo động là một trong những nước có tỉ lệ đái tháo đường thai kỳ cao nhất khu vực.  

Bên cạnh đó, Giáo sư Koh Hian Tan - Chủ tịch Hội chu sinh Singapore, nguyên Chủ tịch Hiệp hội sản phụ khoa Singapore, đồng thời là trưởng khoa Kiểm tra Chu sinh và dịch tễ học bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Singapore đã có những chia sẻ, cùng các bằng chứng khoa học về việc làm sao để tối ưu hoá dinh dưỡng để có thai kì khoẻ mạnh và đặc biệt là những lưu ý về đái tháo đường thai kì.

Giáo sư Tan chia sẻ, ngoài những tác hại đến bà mẹ và thai nhi, đái tháo đường còn có nguy cơ trở thành đái tháo đường tuýp 2 sau khi thai phụ đã sinh trẻ. Thực tế ghi nhận, tại Singapore chỉ có 30% các ca đái tháo đường thai kỳ tự chấm dứt, còn lại 70% chuyển thành đái tháo đường tuýp 2. Vì vậy, để đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh, trong suốt thai kì, phụ nữ được khuyến khích nên duy trì việc tập thể dục đều đặn theo tư vấn của chuyên viên y tế.

Ngoài ra, quan trọng nhất là thai phụ cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng không ăn quá nhiều chất bột đường, lựa chọn những loại thực phẩm không quá ngọt (chỉ số đường huyết GI không vượt quá 55 đơn vị) để tránh cho đường huyết tăng vọt, gây ra rối loạn chuyển hóa đường - yếu tố thuận lợi dẫn đến đái tháo đường thai kỳ.

Qua 18 năm tổ chức (2000 - 2018), ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1.000 bài tham luận, tổng quan và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đây là những tư liệu y học mới và là kinh nghiệm lâm sàng quý báu, đã và đang ứng dụng hiệu quả tại Bệnh viện Từ Dũ, đồng thời được chuyển giao cho tuyến y tế cơ sở, đáp ứng được mục tiêu hoàn thiện và nâng cao chất lượng chẩn đoán - điều trị, phục vụ hiệu quả cho hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại TP HCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Long Nguyễn
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang