Gà Mỹ siêu rẻ có thể là gà đẻ thải loại hoặc gà tồn từ dịch cúm

author 17:58 04/08/2015

(VietQ.vn) - Gà Mỹ giá rẻ từ 19.000 - 20.000 đồng/kg không loại trừ khả năng là gà đẻ thải loại hoặc gà tồn kho.

Thịt gà Mỹ 19.000 - 20.000 đồng/kg

Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam bộ cho hay, đùi gà, cánh gà đông lạnh có nguồn gốc từ Mỹ được bán với giá chỉ 19.000 đồng/kg - 20.000 đồng/kg. Khảo sát trên thị trường cho thấy, giá bán gà công nghiệp đông lạnh nhập khẩu, đặc biệt là thịt gà Mỹ đang rẻ hơn giá gà tươi trong nước 30% - 50%. 

Theo tổng cục Hải quan, giá trung bình 5 tháng đầu năm 2015, giá đùi gà Mỹ chỉ có 0,9 USD/kg trong khi đó cùng mặt hàng này ở các thị trường khác cao hơn, chẳng hạn từ Lithuania 2,1 USD/kg, Brazil 1,5 USD/kg. Do giá rẻ nhất nên trong 6 tháng đầu năm 2015, trong tổng số khoảng 50.000 tấn gà nhập khẩu các loại thì nhập khẩu từ Mỹ chiếm đến 70%. 

Điều đáng chú ý là Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam bộ cho biết, dữ liệu thu thập từ Mỹ giá đùi, cánh, ức gà bán tại Mỹ khoảng 60.000-70.000 đồng/kg nhưng giá nhập về Việt Nam chỉ khoảng 19.000 đồng/kg - 20.000 đồng/kg. Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam Bộ đặt ra nghi vấn khả năng nguồn hàng liệu có vấn đề về chất lượng, về hạn sử dụng hay mục đích bán phá giá để giết chết ngành chăn nuôi Việt Nam.

Tuy chưa ghi nhận thịt gà xuất xứ Mỹ giá siêu rẻ tại Hà Nội nhưng ở các chợ đầu mối, chợ dân sinh, thịt gà đông lạnh giá rẻ từ 35.000-50.000 đồng/kg đang được bày bán tràn lan. Các tiểu thương bán loại gà đông lạnh này đều khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ đều không khẳng định nguồn gốc, chỉ bảo hình như là gà đông lạnh Hàn Quốc hoặc Mỹ. 

Đại diện chi cục Thú y Hà Nội, ông Đỗ Phú Sơn, Chi cục trưởng cho hay, các loại gà này đều là gà đông lạnh, nhập khẩu từ một số nước như Hàn Quốc, Mỹ. Giá nhập khẩu khoảng 20.000 đồng/kg, nên tiểu thương bán với giá 25.00-35.000 đồng/kg tùy từng nơi. 

Không loại trừ khả năng gà thải loại, gà cúm

Gà Mỹ giá rẻ

Gà Mỹ siêu rẻ có thể là gà đẻ thải loại hoặc gà tồn từ dịch cúm gia cầm

Về nghi vấn chất lượng thịt gà Mỹ siêu rẻ, ông Tống Xuân Chinh, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - NN&PTNT) cho rằng, không loại trừ đây là những lô hàng gà loại thải, hoặc hàng tồn kho do ảnh hưởng từ dịch cúm gia cầm của Mỹ hồi cuối năm 2014. Sự việc này nếu đúng như phản ánh của Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ, các phương tiện thông tin đại chúng thì chắc chắn có vấn đề. Ngay tại Mỹ, giá gà bình quân quý II-2015 vẫn từ 2-2,2 USD/kg, tương đương khoảng 40.000-45.000 đồng/kg nên mức giá 19.000 - 20.000 đồng/kg đùi gà, cánh gà đông lạnh ở Việt Nam là điều vô lý. 

Giải thích rõ hơn về nghi vấn chất lượng này, ông Tống Xuân Chinh cho hay, cuối năm 2014, nước Mỹ xảy ra dịch cúm gia cầm H5N8 với quy mô lớn, có tới 16 bang bị ảnh hưởng. 30 nước nhập khẩu thịt gà của Mỹ đã tạm dừng nhập khẩu, trong đó có Việt Nam cũng tạm dừng nhập khẩu từ ngày 1/5/2015. Có thể một lượng lớn thịt gà của Mỹ đã được dự trữ do không thể bán hết trong thời gian diễn ra dịch cúm. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho hay, thịt gia cầm tồn kho thời điểm này đã tăng tới 27% so với cùng kỳ năm 2014. Có thể, họ bán với giá rẻ hơn bình thường để đẩy hàng tồn kho đi.

Ngoài ra, dịch cúm gia cầm, lượng trứng gà của Mỹ cũng tăng đột ngột với mức tăng lên tới 23%. Thông thường, sau khi lượng trứng gà tăng đột ngột thì chỉ 10 - 12 tháng sau, toàn bộ gà đẻ sẽ trở thành gà loại thải. Nhiều nước không nhập khẩu loại gà này do lo ngại kháng sinh tồn dư trong quá trình nuôi gà đẻ trứng. Tuy nhiên, ẩm thực Việt Nam lại ưa chuộng đùi, cánh, nội tạng nên nước ta trở thành thị trường của loại gà này.

Bên cạnh đó, "người châu Âu và Bắc Mỹ chuộng nhất là sản phẩm ức gà do cho dinh dưỡng cao nhất, cholesterol thấp nhất. Ở Mỹ, giá ức gà có thể gấp 8-9 lần cánh, đùi gà. Vì vậy, Mỹ có thể bán rẻ đùi gà vì coi đây là phụ phẩm", ông Tống Xuân Chinh nói

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang