Rùng mình vì mùi hôi nồng nặc bốc lên từ xe tải chở gần 500kg thịt thối

author 06:48 30/03/2016

(VietQ.vn) - Chiều 28/3, công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết vừa bắt giữ một xe tải chở gần 500kg thịt thối không rõ nguồn gốc bốc mùi nồng nặc.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Trao đổi với báo Công An TPHCM vào chiều 28/3, công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết vừa bắt giữ một xe tải chở gần 500kg thịt thối không rõ nguồn gốc. Trước đó vào khoảng 13h30 cùng ngày, tại Km 38 thuộc xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đội cảnh sát kinh tế và ma túy công an huyện phát hiện xe tải mang BS: 47C - 074.80 do tài xế Phạm Văn Vân (SN 1985, trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Số thịt thối không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng thu giữ ở Đắk Lắk

Số thịt thối không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng thu giữ ở Đắk Lắk. Ảnh PLO

Kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 6 thùng xốp, bên trong đựng thịt lợn bốc mùi hôi thối, tài xế Vân không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ liên quan đến số thịt trên nên toàn bộ số thịt thối cùng người và phương tiện được đưa về trụ sở xử lý.

Tại cơ quan công an, tài xế Vân khai nhận, sáng 28/3 khi đến khu vực thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Ngãi thì được một người đàn ông (không rõ lai lịch) thuê chở 6 thùng xốp trên về TP.Buôn Ma Thuột với giá 250.000/thùng. Khi đến địa điểm trên thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Công an xác định bên trong 6 thùng xốp là 460kg thịt lợn đang bốc mùi hôi thối. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, đồng thời hoàn tất các thủ tục để tiêu hủy số thịt bẩn trên.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và bắt giữ thực phẩm bẩn với số lượng lớn tại cả địa phương trên cả nước. Trước đó vào sáng 4/3, Đội cảnh sát kinh tế công an TX.Thuận An (Bình Dương) phối hợp với Trạm Thú y kiểm tra 3 “lò” mua bán thịt lợn lậu ở chợ Đông Đô (TX.Thuận An) phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ thịt lợn thối với số lượng gần 1 tấn ở Bình Dương

Lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ thịt lợn thối với số lượng gần 1 tấn ở Bình Dương. Ảnh Thanh Niên

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh của ông Đỗ Như Chiến, Đỗ Xuân Hùng và Lê Văn Tiến (cùng ngụ Thanh Hóa, tạm trú tại phường An Phú, TX.Thuận An) mua bán tổng cộng gần 1 tấn thịt lợn thối, nhưng các hộ kinh doanh này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch, giấy phép kinh doanh theo quy định.

Toàn bộ số thịt lợn bị bắt giữ có dấu hiệu chuyển màu vàng và bốc mùi hôi thối. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ số thịt thối chờ đưa đi tiêu hủy, theo thông tin trên báo Thanh Niên.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang