Gia Lai chuẩn bị chào đón loạt dự án 'khủng' trị giá hàng chục tỉ USD
(VietQ.vn) - Gia Lai đang bước vào “cuộc đua” thu hút đầu tư quy mô lớn khi chuẩn bị trao giấy chứng nhận cho loạt dự án trị giá khoảng 10 tỉ USD và ký kết thêm 25 tỉ USD vốn cam kết.
Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
Siêu thị đồng hành tiêu thụ dưa hấu của nông dân tỉnh Gia Lai
Doanh nghiệp Gia Lai thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng để tạo đà bứt phá giai đoạn 2026–2030
Tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM vào ngày 20/3, tỉnh Gia Lai đã công bố chiến lược thu hút đầu tư quy mô lớn, với điểm nhấn là hàng loạt dự án tỉ USD cùng định hướng xây dựng các doanh nghiệp nội địa đủ sức vươn tầm quốc tế.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến tổ chức ngày 28/3 sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án với tổng giá trị khoảng 10 tỉ USD, đồng thời ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) lên đến 25 tỉ USD. Đây được xem là một trong những chương trình xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của địa phương, nhằm đón dòng vốn mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Các dự án kêu gọi đầu tư tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu. Đặc biệt, tỉnh ưu tiên các dự án có tính khả thi cao, gắn với lợi thế vùng nguyên liệu rộng lớn và định hướng phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Chương trình.
Một điểm đáng chú ý trong chiến lược lần này là việc Gia Lai chủ động “chọn mặt gửi vàng”, không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà hướng tới các nhà đầu tư có năng lực tài chính và cam kết triển khai thực chất. Điển hình như dự án cảng biển tại khu vực Phù Mỹ, nơi nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra hàng chục nghìn tỉ đồng để xây dựng hạ tầng, thay vì phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.
Song song đó, tỉnh cũng đề xuất lựa chọn 6 doanh nghiệp nội địa có quy mô doanh thu trên 1 tỉ USD để hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc tế trong vòng 5 năm tới. Đây được xem là lực lượng “đầu tàu” nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, góp phần nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trên thị trường toàn cầu.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với phương châm “chính quyền làm cùng doanh nghiệp”. Thời gian xử lý thủ tục được rút ngắn đáng kể, chỉ còn khoảng 38 ngày đối với dự án trong khu công nghiệp và khoảng 60 ngày với dự án ngoài khu công nghiệp. Đồng thời, các tổ công tác đặc biệt sẽ được thành lập để trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án.

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thực phẩm Vĩnh Phú (Vifood) chụp ảnh cùng ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Bên cạnh đó, hạ tầng cũng đang được tăng tốc đầu tư nhằm đón làn sóng vốn mới. Trong hơn một năm qua, tỉnh đã xúc tiến khoảng 10 khu công nghiệp, tạo quỹ đất lớn cho các nhà đầu tư thứ cấp. Hệ thống logistics, bao gồm cao tốc, sân bay và kết nối cảng biển, được kỳ vọng hoàn thiện trong thời gian tới, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu.
Với lợi thế hơn 1 triệu ha đất nông - lâm nghiệp cùng vị trí cửa ngõ Tây Nguyên kết nối duyên hải miền Trung và các nước Lào, Campuchia, Gia Lai được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng nhấn mạnh đây là “giai đoạn vàng” trong 5 năm tới để doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, trước khi quỹ đất và lợi thế cạnh tranh dần thu hẹp.
Việc chủ động thu hút các dự án quy mô lớn, đồng thời xây dựng lực lượng doanh nghiệp tỉ USD cho thấy Gia Lai đang chuyển hướng mạnh mẽ từ phát triển dựa vào tài nguyên sang mô hình tăng trưởng giá trị cao, hướng tới hội nhập sâu vào chuỗi kinh tế toàn cầu.
Kim Thoa









