Giám đốc ĐHQG Hà Nội về hưu không do sai phạm

author 14:32 24/01/2013

(VietQ.vn) - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay 61 tuổi, đến tuổi nghỉ hưu.

Hiện nay, mục Giáo dục của nhiều tờ báo đồng loạt đưa tin GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nghỉ hưu kèm theo những thông tin đăng tải sai phạm về việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn từ năm 2006 - 2010.

GS.TS Mai Trọng Nhuận. Ảnh: ĐH Quốc gia Hà Nội.
GS.TS Mai Trọng Nhuận. Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội

Tuy nhiên, theo nguồn tin của PV Chất lượng Việt Nam từ Văn phòng Chính phủ, việc GS.TS Mai Trọng Nhuận nghỉ hưu là do ông đã đủ tuổi hưởng chế độ này. Ông Nhuận sinh năm 1952, năm nay 61 tuổi, theo quy định tại Điều 145 Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2007, ông Nhuận được nghỉ hưu.

Nguồn tin khẳng định, việc nghỉ hưu này không liên quan đến những sai phạm về liên kết đào tạo mà Thanh tra Chính phủ vừa thông báo.

Nguồn tin cũng mong muốn các tờ báo khi đưa ra thông tin cần cân nhắc, kiểm tra kỹ lưỡng, vì có thể gây hiểu nhầm cho người đọc. 

Ông Nhuận là tiến sĩ ngành địa - hóa học môi trường, trước khi được bổ nhiệm giữ cương vị Giám đốc Đại học Quốc gia (năm 2007), ông từng làm phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2001. Trước đó, ông là phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ông bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1984 tại Đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ), được phong giáo sư năm 1996. 

Thanh Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang