Giảm thiểu phát thải khí nhà kính bằng việc tái chế rác thải thực phẩm
(VietQ.vn) - Rác thải thực phẩm đang là vấn đề nghiêm trọng toàn cầu khi gần 1/3 lượng lương thực thực phẩm sản xuất ra không được tiêu thụ mà bị lãng phí.
Mức thuế đối ứng Hoa Kỳ dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%
Nâng cao chất lượng đào tạo đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục
Thúc đẩy sản phẩm OCOP tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, chủ động hội nhập
Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nature Food cho thấy, thay vì chôn lấp, rác thải thực phẩm được xử lý bằng các phương pháp như ủ phân hữu cơ, tiêu hủy kỵ khí hoặc tận dụng làm thức ăn chăn nuôi, lượng khí nhà kính phát thải ra môi trường có thể giảm đáng kể.
Rác thải thực phẩm đang là vấn đề nghiêm trọng toàn cầu khi gần một phần ba lượng thực phẩm sản xuất ra không được tiêu thụ mà bị lãng phí, gây tổn thất lớn về đất đai, nước và năng lượng. Đây cũng là nguồn phát thải khí metan, loại khí nhà kính có sức làm ấm Trái đất mạnh gấp 80 lần CO₂ trong vòng 20 năm, khi bị chôn lấp trong điều kiện yếm khí.
Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm 60 nhà khoa học, dựa trên dữ liệu từ 91 nghiên cứu thực địa tại 29 quốc gia. Ba phương pháp được đánh giá gồm: ủ phân hữu cơ, tiêu hủy kỵ khí tạo ra biogas (để sản xuất năng lượng tái tạo) và “refeed”, sử dụng rác thải thực phẩm phù hợp để nuôi gia súc.
Tái chế rác thải công nghiệp đem lại nhiều lợi ích bất ngờ cho ngành nông nghiệp và môi trường.
Theo Giáo sư Zhengxia Dou (Đại học Pennsylvania, Mỹ), một trong những tác giả chính, các nước có hệ thống sản xuất và tiêu dùng lương thực thực phẩm lớn như Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu là “điểm nóng” phát thải methane từ chôn lấp rác thực phẩm. Nếu các quốc gia chấm dứt hình thức xử lý này, lượng phát thải có thể giảm tương đương với khí methane mà gần 9 triệu con bò sữa thải ra, chiếm tới 90% tổng đàn bò sữa tại Mỹ.
Đáng chú ý, phương pháp refeed không chỉ giúp giảm phát thải mà còn tiết kiệm tài nguyên. Nghiên cứu chỉ ra nếu Trung Quốc tái chế rác thực phẩm làm thức ăn chăn nuôi, có thể giảm được hơn 5% diện tích đất trồng đậu tương và ngô, những loại cây chủ lực dùng làm thức ăn chăn nuôi. Diện tích này có thể chuyển sang sản xuất lương thực cho con người hoặc phục vụ mục đích bảo tồn.
“Tái chế rác thực phẩm là giải pháp khả thi, chi phí thấp và đã được kiểm chứng ngoài thực tế. Quan trọng hơn, nó mang lại nhiều lợi ích cùng lúc, vừa giảm phát thải, vừa tiết kiệm tài nguyên”, nhóm nghiên cứu kết luận.
Theo Giáo sư Dou, giải pháp này không chỉ phụ thuộc vào chính sách mà còn cần sự thay đổi từ mỗi người tiêu dùng. “Giảm lãng phí thực phẩm cần bắt đầu ngay từ trong bếp của mỗi gia đình”, bà nói.
Bảo Linh (theo Ecowatch)









