Giao công an điều tra... cựu Thiếu tá quân đội

author 07:03 09/10/2012

(VietQ.vn) - Ông Hoàng Tiến An (tổ 22 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, cựu thiếu tá quân đội về hưu) người phản ánh thông tin nước nhiễm độc trên địa bàn cho các cơ quan báo chí bất ngờ bị UBND thị trấn Cầu Diễn chỉ đạo Công an điều tra hành vi nhận tiền trái pháp luật!

Chính quyền nói gì?

Hôm qua (8/10), UBND thị trấn Cầu Diễn đã có buổi làm việc với các cơ quan báo chí liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ thành viên tổ bảo vệ dân phố đối với ông Hoàng Tiến An (trú tại tổ 22 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) xung quanh việc ông An phản ánh thông tin tới các cơ quan báo chí về việc khu dân cư sống chung với nước nhiễm độc nhiều năm qua.
 
Tại buổi làm việc, trả lời những câu hỏi của PV liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Hách (Phó chủ tịch UBND thị trấn) cho biết việc miễn nhiễm chức vụ thành viên tổ bảo vệ dân phố đối với ông An là đúng với quy định của pháp luật. 
Ông Nguyễn Văn Hách, Phó chủ tịch UBND thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã giao Công an điều tra ông Hoàng Tiến An - Nguyên thiếu tá bộ đội về hưu
Ông Nguyễn Văn Hách, Phó chủ tịch UBND thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã giao Công an điều tra ông Hoàng Tiến An - Nguyên thiếu tá quân đội về hưu
 
“Việc miễn nhiệm ông An là do đơn tổ dân phố đề xuất từ trước. Nguyên nhân của việc miễn nhiệm này liên quan đến việc ông An không chấp hành các quy định của tổ dân phố. Việc miễn nhiệm này không phải là trù dập người tố cáo”, ông Hách nói.
 
Liên quan đến thời gian miễn nhiệm chức vụ của ông An được tiến hành ngay sau khi ông cung cấp thông tin nước nhiễm độc với báo chí khiến người dân nghi ngờ chính quyền trù dập người tố cáo, ông Hách nói: “Cái này chỉ là trùng hợp mà thôi”!
 
Giao cơ quan công an điều tra 
 
Vị Phó chủ tịch này cũng cho biết đã giao cơ quan công an điều tra ông An về hành vi tự ý nhận tiền của một số người bán hàng tại vỉa hè, lòng đường mà chính quyền và tổ dân phố cáo buộc.
Quyết định miễn nhiệm thành viên tổ bảo vệ dân phố đối với ông Hoàng Tiến An của UBND thị trấn Cầu Diễn diễn ra vào đúng thời điểm ông An cung cấp thông tin cho Báo chí. UBND thị trấn không nêu rõ bất cứ lý do gì trong quyết định này
Quyết định miễn nhiệm thành viên tổ bảo vệ dân phố đối với ông Hoàng Tiến An của UBND thị trấn Cầu Diễn diễn ra vào đúng thời điểm ông An cung cấp thông tin cho Báo chí. UBND thị trấn không nêu rõ bất cứ lý do gì trong quyết định này
 
Tuy nhiên khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có chứng cứ nào để cáo buộc ông An nhận tiền của người bán hàng hay không thì chính quyền cho biết "chỉ nghe người dân phản ánh!"
 
Cũng tại buổi làm việc với PV, ông Lê Văn Tiến, Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Cầu Diễn cho biết thêm, không chỉ có ba dãy nhà tái định cư B3, B4, B5 phải sử dụng nước bẩn nhiều năm nay. Toàn bộ khu đô thị mới Cầu Diễn bao gồm cả các dãy nhà liền kề, biệt thự ở đây cũng phải sử dụng nước nhiễm độc chung với các dãy nhà B3, B4, B5.
 
Cựu Thiếu tá quân đội cung cấp thông tin cho báo chí phản ứng
 
Trao đổi với PV Chất lượng Việt Nam ngay sau khi bị chính quyền cáo buộc vi phạm quy định của tổ dân phố ông An nói: “Đến nay tôi vẫn không nhận được bất kì lý do miễn nhiệm gì của thị trấn Cầu Diễn. Sau khi báo chí lên tiếng thì họ chỉ nói với tôi rằng là do tôi đá bóng dưới lòng đường và không chấp hành quy định của tổ dân phố. Tuy là cựu chiến binh về hưu với quân hàm Thiếu tá, tôi không muốn làm bảo vệ dân phố nhưng vì nhân dân ở đây nên tôi mới làm thôi. Tôi chỉ muốn người dân có nước sạch dùng”.
 
Ông Hoàng Tiến An, Cựu thiếu tá quân đội về hưu người đã cung cấp thông tin phản ánh về sự việc người dân dùng nước nhiễm độc  cho các cơ quan báo chí lên tiếng
Ông Hoàng Tiến An, Cựu thiếu tá quân đội về hưu người đã cung cấp thông tin phản ánh về sự việc người dân dùng nước nhiễm độc cho các cơ quan báo chí lên tiếng
 
Liên quan đến cáo buộc của chính quyền cho rằng ông nhận tiền trái pháp luật của một số người bán hàng rong, ông An cho biết: “Tôi không thu bất kì đồng tiền nào của ai cả. Nếu như UBND thị trấn Cầu Diễn hoặc công an cáo buộc tôi thì phải có bằng chứng còn không thì đừng có nói”.
 
Trước đó, như Chất lượng Việt Nam đã thông tin về việc ông Hoàng Tiến An đã đứng ra đấu tranh, cung cấp thông tin cho báo chí về việc hàng trăm hộ dân của tổ 22, thị trấn Cầu Diễn phải sử dụng nước nhiễm độc asen (thạch tín) cao gấp nhiều lần. Điều đáng nói là việc người dân sử dụng nước nhiễm độc này đã kéo dài hơn 6 năm và đã có nhiều đơn thư được gửi chính quyền địa phương nhưng không nhận được sự hồi âm nào. 
 
Sau khi báo chí vào cuộc phanh phui những sự việc này lên, bất ngờ ông Hoàng Tiến An nhận được quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên tổ bảo vệ dân phố do Chủ tịch UBND thị trấn Trần Mạnh Hùng kí.
 
Tuy nhiên trong quyết định này không hề nêu lý do miễn nhiệm ông An. Điều này đã khiến nhiều người dân sinh sống tại khu vực nghi ngờ đây là hành động trù dập người tố cáo của chính quyền địa phương.
 
Chúng tôi tiếp tục liên hệ làm việc với UBND huyện Từ Liêm và UBND TP Hà Nội, Công an Hà Nội để làm rõ vụ việc này. 
 
Nguyễn Tiến
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang