Giao lưu văn hoá Việt – Đài qua tiệc trà tại TP.HCM
(VietQ.vn) - Chương trình “Tiệc trà giao lưu: Sinh viên Việt – Đài kết nối tri thức, lan tỏa văn hoá” diễn ra tại TP.HCM nhằm tôn vinh văn hoá trà Việt, tạo không gian gặp gỡ, chia sẻ tri thức và thắt chặt tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước.
Bí quyết vàng lái ô tô an toàn mùa mưa bão: Từ tránh cây đổ, ngập nước đến xử lý mưa gió
Thể thao gắn kết – văn hóa tỏa sáng: Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 gây ấn tượng mạnh
Văn hóa trong quản trị doanh nghiệp của Petrovietnam
Sáng 28/8, tại Đây là An Viên Trà - An Nhơn (phường An Nhơn, TP.HCM), chương trình “Tiệc trà giao lưu: Sinh viên Việt – Đài kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa” đã diễn ra với sự tham dự của nhiều học giả, nghệ sĩ, khách mời và sinh viên hai nước.
Sự kiện do Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á phối hợp cùng Đây là An Viên Trà – An Nhơn tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị văn hoá trà Việt Nam, đồng thời tạo không gian gặp gỡ, giao lưu giữa thanh niên và giới nghiên cứu hai nước.
Bà Dương Lệ – Trà chủ của Đây là An Viên Trà – An Nhơn chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được lựa chọn là một trong ba điểm sáng văn hóa của địa phương. Đây là An Viên Trà tự hào là nơi kết nối văn hóa, lan tỏa những giá trị truyền thống của dân tộc, đặc biệt trong dịp cả nước hân hoan chào đón sự kiện A80. Đây cũng là cơ hội ý nghĩa để quảng bá hình ảnh văn hoá – du lịch của đất nước và quê hương. Với cương vị trà chủ, tôi mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của cộng đồng.”

Khách mời cùng giao lưu, hoà mình trong không gian văn hoá và âm nhạc.
Phát biểu tại sự kiện, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Quang Đức nhấn mạnh: “Trà không chỉ đơn thuần là một thức uống, mà còn là tinh hoa văn hóa Việt, gắn liền với đời sống tinh thần, triết lý sống và nghệ thuật ứng xử của người Việt qua nhiều thế kỷ.”
Quả thật, trong từng tách trà có sự chậm rãi, tĩnh tại; trong mỗi buổi tiệc trà lại ẩn chứa tinh thần giao lưu, thấu hiểu và sẻ chia. Văn hóa trà Việt Nam - với bạch trà, hồng trà, mạn liên trà không chỉ giữ hồn quê, mà còn khẳng định bản sắc trong dòng chảy văn hóa Á Đông.
Bên cạnh những phần chia sẻ học thuật, khách mời còn được thưởng thức nghệ thuật pha trà, lắng nghe âm sắc sáo trúc, đàn tranh, guitar hóa quyện cùng hương trà, tạo nên một không gian vừa thanh tịnh vừa đậm chất Á Đông.

Ban tổ chức và khách mời chụp hình lưu niệm.
Không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần, trà còn gắn với nông nghiệp bền vững. ThS. Nguyễn Hoàng Nam Phương đã mang đến góc nhìn mới về sự kết hợp giữa phát triển nông nghiệp và bảo tồn văn hóa, nhấn mạnh rằng cây chè không chỉ là nông sản có giá trị kinh tế mà còn là cầu nối gìn giữ bản sắc và lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách.
Buổi chiều, sinh viên Việt Nam và Đài Loan cùng tham gia hoạt động pha trà, trò chơi văn hóa và trao đổi học thuật, qua đó tăng cường sự hiểu biết và gắn kết hữu nghị.
Kim Thoa









