Năm 2015 sẽ dài hơn năm 2014 một giây
(VietQ.vn) - Các chuyên gia về thời gian trên thế giới cho biết ngày 30/6 năm 2015 sẽ dài thêm một giây do tốc độ quay của Trái Đất giảm.
Maynard Webb: 'Đừng sợ mình không có đủ thời gian'
Xuất hiện pin sạc dự phòng sạc siêu nhanh chỉ 5 phút
Tại sao không thể quay ngược thời gian?
Vietnam Airlines thay đổi thời gian làm thủ tục lên máy bay
Đối tượng nào sẽ thuộc diện tinh giản biên chế trong thời gian tới?
Theo những tin tức mới nhất trên báo chí, Tổ chức quốc tế về Sự xoay của trái đất và Các hệ thống tham chiếu (International Earth Rotation and Reference systems Service) tại Paris tuyên bố quyết định bổ sung thêm một giây nhuận vào buổi trưa ngày 30/6/201.
Phát biểu trước các phương tiện truyền thông, chuyên gia Nick Stamatakos của Đài thiên văn Hải quân Mỹ, giải thích: "Các đồng hồ nguyên tử sẽ thêm một giây. Vì thế, ngày 30/6 năm nay sẽ có 86.401 giây, thay vì 86.400 giây như những ngày khác. Do đó, phải thêm một giây vào UTC để đảm bảo tốc độ của nó bằng với thời gian nguyên tử".

Giây nhuận năm 2015 sẽ được chèn vào phút cuối cùng của ngày 30/6. Ảnh minh họa
Thời gian Mặt Trời là thang đo thời gian mà theo đó 12h trưa là lúc Mặt Trời nằm ở vị trí cao nhất trên bầu trời. Nó liên quan tới chuyển động tự xoay của Trái Đất quanh trục và được thể hiện qua giờ GMT (Giờ Trung bình Greenwich) và giờ UTC (Giờ Phối hợp Quốc tế).
Quả địa cầu xoay một vòng quanh trục trong 86.400 giây. Tuy nhiên, tư thế nghiêng của trên trục, lực hút của Mặt Trăng và Mặt Trời khiến thời gian tự xoay của nó giảm vài phần trăm giây mỗi năm. Do đó, thời gian Mặt Trời sẽ chậm hơn so với thời gian Nguyên tử Quốc tế (TAI), vốn được tính toán dựa trên máy móc.
Vì lý do này, con người cần bổ sung thêm một giây vào hệ thống đo thời gian do tốc độ xoay của trái đất giảm dần với mức khoảng 2 phần nghìn giây mỗi ngày để bù trừ cho sự giảm dần tốc độ xoay của hành tinh. Đây sẽ là lần thứ 26 loài người tăng thêm một giây cho các đồng hồ.

Nhiều trang web từng gặp rắc rối lớn chỉ vì một giây nhuận. Ảnh Mirror
Được biết, việc bổ sung giây phụ diễn ra lần đầu tiên vào năm 1972, khi Internet chưa ra đời. Tuy nhiên, giới chuyên môn lo ngại việc bổ sung thêm một giây vào hệ thống đo thời gian có thể khiến mạng Internet toàn thế giới rối loạn hoặc tê liệt.
Khi giây bổ sung xuất hiện vào năm 2012, Mozilla, Reddit, LinkedIn và hàng loạt trang web khác đã sập. Để tránh nguy cơ đó, tập đoàn Google đã tạo ra một công nghệ đã bổ sung những phần triệu giây vào hệ thống đồng hồ của họ trước khi Tổ chức quốc tế về Sự xoay của trái đất và Các hệ thống tham chiếu thêm một giây vào các đồng hồ nguyên tử.
Bàn về điều này, Mỹ đã đề xuất bỏ "giây bổ sung" vì cho rằng nó có thể khiến hoạt động của các hệ thống viễn thông và định vị rối loạn, đồng thời phá hoại các hoạt động giao dịch tiền tệ vốn chính xác tới từng giây. Tuy nhiên ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối từ chính phủ Anh vì nó đồng nghĩa với sự kết thúc của hệ thống giờ GMT.
Minh Thùy (tổng hợp từ Zing, Vnepxress)
Nên đọc








