Giữ vững niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với môi trường kinh doanh Việt Nam

author 07:44 06/07/2025

(VietQ.vn) - Trong bối cảnh nhiều biến động, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Số lượng dự án đầu tư mới, số lượt dự án điều chỉnh vốn, các giao dịch góp vốn mua cổ phần cũng đều tăng lên cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư trong nước tiếp tục được củng cố.

Kể từ khi chính sách đổi mới được triển khai vào năm 1986, Việt Nam đã chủ động mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài như một chiến lược phát triển lâu dài. Đến nay, sau gần 40 năm hội nhập và cải cách, dòng vốn FDI vẫn đóng vai trò là một trong những yếu tố quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 21,51 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2009.

Trong bối cảnh nhiều biến động, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Số lượng dự án đầu tư mới, số lượt dự án điều chỉnh vốn, các giao dịch góp vốn mua cổ phần cũng đều tăng lên cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư trong nước tiếp tục được củng cố, khi không chỉ đến đầu tư mới mà còn mở rộng quy mô hoạt động hiện hữu.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, thu hút gần 12 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm. Ảnh minh họa.

Về lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, thu hút gần 12 tỷ USD, chiếm 55,6% tổng vốn đăng ký. Ngành bất động sản đứng thứ hai với 5,17 tỷ USD, tăng gấp đôi cùng kỳ, cho thấy sự hồi phục đáng kể của thị trường. Các lĩnh vực khác như hoạt động chuyên môn, công nghệ, cấp nước và xử lý chất thải cũng ghi nhận lượng vốn đáng kể, lần lượt đạt 1,18 tỷ và 902,9 triệu USD.

Trong số 92 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025, Singapore tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn hơn 4,6 tỷ USD, dù giảm 24,8% so với cùng kỳ. Hàn Quốc xếp thứ hai với trên 3 tỷ USD, tăng gấp đôi, thể hiện xu hướng mở rộng các dự án đã hiện hữu. Trung Quốc, Nhật Bản và Malaysia lần lượt giữ các vị trí tiếp theo với mức vốn đầu tư 2,55 tỷ USD, 2,15 tỷ USD và 1,59 tỷ USD.

Về địa phương, Hà Nội trở thành địa phương hút vốn nhiều nhất với tổng vốn đăng ký 3,66 tỷ USD, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Bắc Ninh và TP.Hồ Chí Minh lần lượt đứng sau với 3,15 tỷ USD và 2,7 tỷ USD. Nhóm 6 địa phương dẫn đầu gồm Hà Nội, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai và Bình Dương đã chiếm tới 64,7% số dự án mới và 62,4% tổng vốn FDI cả nước.

Các chuyên gia đánh giá, sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài đã giúp Việt Nam tiếp cận những công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất hiện đại. Nhiều doanh nghiệp nội địa đã học hỏi và nâng cấp chính mình, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ. FDI cũng tạo áp lực cạnh tranh lành mạnh, buộc doanh nghiệp trong nước phải đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung.

Mặc dù có nhiều đóng góp lớn nhưng FDI cũng đi kèm những thách thức, như: chuyển giao công nghệ còn hạn chế, nguy cơ ô nhiễm môi trường nếu quản lý không tốt, và sự phụ thuộc vào khối doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Vì vậy, trong thời gian tới, Việt Nam cần lựa chọn kỹ đối tác đầu tư, ưu tiên các dự án có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường và có liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, cần tiếp tục cải cách thể chế, minh bạch hóa môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hấp dẫn FDI có chọn lọc hơn.

Mai Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang