Hà Nội đã lập 14 khu cách ly tập trung để đón công dân trở về từ các vùng dịch Covid-19

author 07:21 23/03/2020

(VietQ.vn) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thành lập khu cách ly tập trung tại khu ký túc xá, trường đại học FPT. Tính đến ngày 22/3/2020, Hà Nội đã lập 14 khu cách ly tập trung để chuẩn bị đón công dân trở về từ các vùng dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định ngày 21/3/2020, lập khu cách ly tập trung tại trường Đại học FPT- khu công nghệ cao Hoà Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Ký túc xá đại học FPT thành khu cách ly tập trung 

Khu cách ly tập trung này có 4 toà nhà 5 tầng, khoảng 2.000 chỗ lưu trú, được yêu cầu tiến độ đưa vào hoạt động đón người vào cách ly ngay từ ngày 23/3.

Đến ngày 22/3/2020, Hà Nội đã lập 14 khu cách ly tập trung, trong đó có 9 khu cách ly tại các cơ sở của quân đội và 5 khu cách ly tập trung ở các cơ sở dân sự, gồm 2 toà nhà tại khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, trường trung cấp nghề số 18 – huyện Thanh Trì, ký túc xá trường Đại học FPT.

Trước đó, Hà Nội cũng quyết định về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm) gồm 3 toà.

Được biết, 3 tòa nhà được trưng dụng làm khu cách ly tập trung đều cao 21 tầng với tổng số 840 phòng.

UBND thành phố cũng ban hành Quyết định về việc bổ sung nguyên đơn 1, tòa nhà A1 với quy mô 2.000 chỗ lưu trú vào khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai).

Ngoài các cơ sở các ly tập trung mới thành lập, UBND thành phố Hà Nội sẽ quyết định trưng dụng và hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học chuẩn bị các khu cách ly để bảo đảm tiến độ, sẵn sàng đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thành phố cũng sẽ tính toán sử dụng thêm khu ký túc xá trường Đại học Quốc gia ở Hoà Lạc và một số khách sạn làm khu cách ly.

Theo đó, một số khách sạn đã thống nhất với UBND thành phố Hà Nội để bố trí khoảng 2.000 chỗ cách ly tại khách sạn… Đây là nơi cách ly tập trung với những trường hợp là công dân nước ngoài, nhân viên ngoại giao hoặc các trường hợp liên quan đến đi công tác, có thể bố trí các khu cách ly tập trung theo yêu cầu tại các khách sạn.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang