Hà Nội phát hiện hơn 1 tấn nầm lợn đông lạnh, đùi gà không rõ nguồn gốc xuất xứ

author 05:39 21/04/2024

(VietQ.vn) - Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024" Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội đã phát hiện hơn 1 tấn nầm lợn đông lạnh, xương lợn, đùi gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, Đội QLTT số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7 PC03 Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đối với 02 cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Tại hộ kinh doanh, địa chỉ Ki ốt số 32, chợ Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.050 kg nầm lợn đông lạnh, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên. Toàn bộ số hàng hóa là thực phẩm đông lạnh nói trên là hàng hóa lưu thông trên thị trường không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ kèm theo theo quy định của pháp luật.

Cục QLTT thành phố Hà Nội thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tại hộ kinh doanh địa chỉ chợ Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa đang bày bán tại cơ sở gồm: 300 kg xương lợn; 150 kg đùi gà. Toàn bộ số hàng hóa trên là thực phẩm đông lạnh, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên. Số hàng hóa này không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ kèm theo theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 17 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hoá có dấu hiệu vi phạm tại 02 cơ sở trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ có rất nhiều tác hại mà người dùng không thể biết như về chất lượng, hạn sử dụng, vì trên nhãn hàng hóa không thể hiện được nội dung. Vì vậy, không thể xác định ai là người chịu trách nhiệm về chất lượng khi hàng hóa đó đến tay người tiêu dùng, và cũng không thể xác định người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Do đó, để tránh các mối nguy từ thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, người tiêu dùng nên kiểm tra thông tin về sản phẩm trên nhãn hàng hóa, như thông tin về nhà sản xuất, thành phần trong sản phẩm, ngày sản xuất, ngày hết hạn…

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang