Hà Nội: quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ sáng tạo, tôn vinh giá trị di sản làng nghề tăm hương
(VietQ.vn) - “Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ xuân Bính Ngọ 2026” tại Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, xã Ứng Thiên là dịp tôn vinh giá trị di sản làng nghề, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong thiết kế, mẫu mã, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Ứng Thiên tới người dân và du khách trong và ngoài nước.
Ngày 28/1/2026, “Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ xuân Bính Ngọ 2026” đã chính thức khai mạc tại xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội.

Khai mạc “Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ xuân Bính Ngọ 2026”
Triển lãm được tổ chức tại Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu- một trong những làng nghề truyền thống đặc sắc của Thủ đô, nổi tiếng với nghề làm tăm hương lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh của người Việt. Đây không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm mà còn là dịp tôn vinh giá trị di sản làng nghề, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong thiết kế, mẫu mã, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Ứng Thiên tới đông đảo nhân dân, du khách và đối tác trong nước, quốc tế.
Với quy mô 60 gian hàng tiêu chuẩn và không gian trưng bày chung tương đương 30 gian hàng. Đây không chỉ là sự kiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà còn là không gian hội tụ của văn hóa, sáng tạo và khát vọng phát triển; là nơi kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ - hiện tại - tương lai của các làng nghề Thủ đô nói chung và xã Ứng Thiên nói riêng.
Triển lãm giới thiệu hàng trăm sản phẩm, bộ sưu tập và mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới, tiêu biểu, phong phú về chất liệu và đa dạng về hình thức. Từ mây tre đan, tăm hương gỗ mỹ nghệ đến các sản phẩm quà tặng, đồ trang trí nội thất, trang trí Tết… mỗi tác phẩm đều mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, được “thổi hồn” bằng tư duy thiết kế hiện đại, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của thị trường.
Đặc biệt, các nghệ nhân, thợ giỏi và nhà thiết kế trẻ của xã Ứng Thiên cùng các địa phương lân cận đã mang đến triển lãm những sản phẩm được nghiên cứu, cải tiến công phu về công năng, hình thức và tính thân thiện với môi trường. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết tinh của bàn tay tài hoa mà còn là câu chuyện văn hóa, là ký ức làng nghề được kể bằng ngôn ngữ của hình khối, màu sắc và chất liệu - phản ánh sinh động sự bền bỉ, sáng tạo không ngừng của người thợ thủ công Việt Nam.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Triển lãm
Song hành cùng không gian trưng bày là chuỗi hoạt động văn hóa - truyền thống đặc sắc chào xuân Bính Ngọ 2026. Không gian chợ xuân truyền thống, với sắc màu sản phẩm của địa phương, đã tái hiện sinh động không khí Tết cổ truyền của làng quê Bắc Bộ, gợi lên những ký ức thân thương về Tết quê hương trong tâm thức của chúng ta.
Thông qua các hoạt động này, những giá trị văn hóa tốt đẹp như tinh thần đoàn kết cộng đồng, nghĩa tình làng xóm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được lan tỏa, góp phần làm giàu đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời khẳng định chiều sâu văn hóa của xã Ứng Thiên trong dòng chảy phát triển và hội nhập.
Ông Nguyễn Đình Thắng- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thành phố Hà Nội luôn xác định phát triển công nghiệp nông thôn, bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống là nhiệm vụ quan trọng, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển kinh tế bền vững. Ngành Công Thương Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều Chương trình hỗ trợ thiết thực như: đào tạo nghề, hỗ trợ thiết kế mẫu mã sản phẩm, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường trong nước và quốc tế.
“Triển lãm lần này là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng của đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế và doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ. Hàng trăm sản phẩm, bộ sưu tập và mẫu thiết kế được trưng bày vừa mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, vừa thể hiện tư duy thiết kế hiện đại, phù hợp với xu hướng tiêu dùng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường”- ông Nguyễn Đình Thắng nhấn mạnh.
Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, Triển lãm còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Khu trưng bày sản phẩm của Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu- một trong những làng nghề truyền thống đặc sắc của Thủ đô, nổi tiếng với nghề làm tăm hương lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh của người Việt.
Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên- ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, thông qua hoạt động trưng bày, kết nối giao thương, gặp gỡ giữa nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà thiết kế và người tiêu dùng, xã Ứng Thiên từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ làng nghề của Hà Nội. Việc gắn triển lãm với trải nghiệm văn hóa và du lịch cộng đồng góp phần hình thành mô hình phát triển bền vững, trong đó văn hóa là nền tảng, sáng tạo là động lực, con người là trung tâm.
Thông qua các hoạt động này, những giá trị văn hóa tốt đẹp như tinh thần đoàn kết cộng đồng, nghĩa tình làng xóm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được lan tỏa, góp phần làm giàu đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời khẳng định chiều sâu văn hóa của xã Ứng Thiên trong dòng chảy phát triển và hội nhập- Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên cho hay.
Diễn ra từ ngày 28/1 đến ngày 1/2/2026, Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Ứng Thiên không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm của các địa phương trên địa bàn Thành phố, mà đây còn là Chương trình phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp tết cổ truyền.
Lê Kim Liên









