Lại phát hiện cả tấn rau củ Trung Quốc tuồn lậu vào Việt Nam

author 18:13 23/04/2015

(VietQ.vn) - Hàng lậu, thực phẩm lậu không rõ xuất xứ từ Trung Quốc liên tục bị bắt giữ trong ba ngày vừa qua, lực lượng chức năng đang làm việc để xử lý số hàng này.

Sự kiện: Bí quyết nhận biết thực phẩm an toàn

Theo tin tức trên báo Người đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 22/4/2015, tại quốc lộ 1A qua địa phận xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 12A-017.16 có hành vi vận chuyển hàng lậu, thực phẩm lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Lô hàng lậu gồm xúc xích, củ cải có nguồn gốc Trung Quốc mới bị phát hiện

Lô hàng lậu gồm xúc xích, củ cải có nguồn gốc Trung Quốc mới bị phát hiện. Ảnh Người đưa tin

Trong khoang xe chứa 130 kiện hàng gồm củ cải Trung Quốc có trọng lượng 800kg, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không qua kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ xe, kiểm chủ hàng là Ngọ Thị Liên (SN 1977 trú tại đường Bông Lau, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) đã mua thu gom số hàng trên tại biên giới với giá trên 10 triệu đồng đang trên đường vận chuyển vào nội địa tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Cũng liên quan đến thực phẩm nhập lậu Trung Quốc, vào 9h30 ngày 22/4, quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng liên ngành phát hiện xe tải mang biểm kiểm soát 16N – 6787 đang dừng đỗ, tập kết hàng hóa tại khu vực gầm cầu Long Biên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. 

Cơ quan chức năng kiểm tra số hàng lậu có xuất xứ Trung Quốc

Cơ quan chức năng kiểm tra số hàng lậu có xuất xứ Trung Quốc. Ảnh VnMedia

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện gần 18.000 sản phẩm bánh kẹo, nước ngọt đang chở trên xe gồm bánh trứng lưới, bánh thịt nướng, nước ngọt, bánh hổ kaka có bao bì, nhãn mác ghi rõ nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Lái xe Phạm Văn Hưng (25 tuổi, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô hàng trên. Theo lời khai của lái xe Hưng, anh ta được thuê vận chuyển số hàng này từ Hải Phòng về Hà Nội, khi tập kết tại gầm cầu Long Biên sẽ có người ra nhận, theo báo VnMedia.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 1 tấn hàng hóa vi phạm đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 21/4, lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tang xe ô tô biển kiểm soát 31F-0591 đang vận chuyển 66 thùng hàng gồm 3.000 chiếc xúc xích, 240 chai bia, 120 can xì dầu, 72 chai sữa đều do Trung Quốc sản xuất, ước tính trị giá khoảng 12 triệu đồng, theo báo ANTV News.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang