Hỗ trợ hộ chăn nuôi bị dịch tả lợn châu Phi theo cân nặng bằng 80% giá thị trường
Hà Nội quyết liệt phòng chống dịch tả lợn châu Phi
Chỉ thị của Ban Bí thư: Nhanh chóng khống chế hiệu quả dịch tả lợn Châu Phi
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện số 667/CÐ-TTg về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nội dung: Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống, dập dịch với phương châm "phòng, chống dịch như chống giặc".
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 4/6/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp với đại diện 35 tỉnh, thành phố và Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ để thống nhất cách thức và mức hỗ trợ người dân, doanh nghiệp một cách hợp lý, chính xác khi có lợn bị dịch tả lợn châu Phi, buộc phải tiêu hủy. Hầu hết các đại biểu đều thống nhất với phương án đưa ra tại Nghị quyết số 16 của Chính phủ, đó là hỗ trợ theo cân nặng với ít nhất 80% giá thị trường. Các địa phương căn cứ vào giá thực tế tại địa phương vào thời điểm dịch bệnh để xác nhận mức hỗ trợ cụ thể.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất nâng mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia tiêu hủy lợn bị bệnh bằng với mức thuê nhân công ở địa phương, dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng/ngày.
Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện việc thu mua lợn sạch trong vùng có dịch để tiêu thụ và cấp trữ đông nhằm giảm thiểu lây lan dịch bệnh và thiệt hại cho người chăn nuôi nhằm giữ ổn định giá lợn không bị rơi xuống thấp trong giai đoạn trước mắt và có nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho nhu cầu thị trường thời gian tới; không để sốt giá thịt lợn vào những tháng, quý tới nhất là vào các tháng cuối năm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.
Lê Kim Liên