Hoa hậu Đại dương 2017: Nhiều thí sinh không đủ điều kiện vẫn lọt chung kết

authorHòa Lê 15:55 24/11/2017

(VietQ.vn) - Trong quá trình thanh tra, ngoài trường hợp Ngân Anh, cơ quan quản lý còn phát hiện nhiều thí sinh không đủ điều kiện vẫn lọt đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017.

Báo VnExpress đưa tin, sáng 24/11, Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản lên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện để báo cáo về vụ lùm xùm của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Trong quá trình thanh tra, ngoài trường hợp Lê Âu Ngân Anh, cơ quan quản lý còn phát hiện nhiều thí sinh không đủ điều kiện về bằng cấp vẫn được ban tổ chức cho phép dự thi vòng chung kết.

Hoa hậu Đại dương 2017: Không chỉ Ngân Anh nhiều thí sinh không đủ điều kiện vẫn lọt chung kết

Không chỉ Ngân Anh mà nhiều thí sinh khác không đủ điều kiện vẫn lọt đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017. Ảnh: VnExpress 

Ngân Anh cũng được thành viên Ban tổ chức đưa đi chụp cắt lớp vi tính (CT) toàn bộ cơ thể tại một phòng khám đa khoa. Vào ngày 13/11, ông Võ Việt Chung - trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 - chính thức thừa nhận sai sót.

Nguyễn Thị Loan liệu ‘có làm nên chuyện’ tại Miss Universe 2017?(VietQ.vn) - Đại diện nhan sắc Việt Nam - Nguyễn Thị Loan với thần thái tự tin, nhan sắc nổi bật đang được đánh giá cao tại Miss Universe 2017.

Ông Phạm Cao Thái - Phó Chánh thanh tra Bộ - cho biết sau khi thu thập đủ thông tin từ ban tổ chức, cơ quan quản lý quyết định xử phạt đơn vị này 4 triệu đồng vì cho phép thí sinh không đạt yêu cầu dự thi. Ông Võ Việt Chung - đại diện ban tổ chức - thừa nhận sai phạm khi để Lê Âu Ngân Anh đoạt giải hoa hậu dù từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Hoa hậu Đại dương 2017: Không chỉ Ngân Anh nhiều thí sinh không đủ điều kiện vẫn lọt chung kết

 Cơ quan quản lý quyết định xử phạt BTC Hoa hậu Đại dương 4 triệu đồng vì cho phép thí sinh không đạt yêu cầu dự thi. Ảnh: Zing.vn

Về danh hiệu hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh, ông Phạm Cao Thái - Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa - cho biết trong nghị định và luật của Chính phủ về việc tổ chức các cuộc thi nhan sắc người đẹp không có quy định nào về việc tước vương miện, danh hiệu của hoa hậu.

Đại diện Ban tổ chức "nhận trách nhiệm và thừa nhận có sai sót khi để thí sinh Lê Âu Ngân Anh (sinh năm 1995) đã từng phẫu thuật thẩm mỹ (nâng mũi vào năm 2016) tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 tại TP.HCM và xin rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức cuộc thi lần sau".

Hoà Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang