Hoạt động không phép, cơ sở khám chữa bệnh ở Hải Phòng bị xử phạt
(VietQ.vn) - Thanh tra Sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động không giấy phép tại địa bàn quận Lê Chân.
Cụ thể, bà H.T.H (SN 1999), chủ cơ sở Trị liệu ĐHY có địa chỉ tại số 75 đường Nguyễn Tất Tố, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, bị xử phạt tổng cộng 80 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực y tế.
Trước đó, đoàn kiểm tra Sở Y tế tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở Trị liệu ĐHY phát hiện địa điểm này đang cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho bốn bệnh nhân. Các bệnh nhân này đã được tiêm, lấy máu và sử dụng các loại thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nhộng (gồm Canxi và vitamin 3B), tuy nhiên cơ sở chưa được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh theo quy định.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn ghi nhận hành vi quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép. Bà H.T.H xác nhận mình là người quản lý và sử dụng trang Facebook có tên "Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Việt chuyên khoa cơ xương khớp - TP.Hải Phòng". Trên trang này, các nội dung quảng cáo liên quan đến dịch vụ khám, chữa bệnh được đăng tải công khai mà không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Với hai hành vi vi phạm nêu trên, Thanh tra Sở Y tế TP.Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với bà H., đồng thời đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở Trị liệu ĐHY.
Cùng với đó, Sở Y tế yêu cầu chủ cơ sở thực hiện tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo trái phép liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh trên trang Facebook nêu trên.
Những năm gần đây, tình trạng người dân sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế không phép đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt ở các đô thị lớn. Những cơ sở này hoạt động “chui”, không được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.
Theo BSCKII Nguyễn Thị Hồng, giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội: “Những cơ sở không được cấp phép thường không có bác sĩ được đào tạo bài bản, không đảm bảo điều kiện vệ sinh, trang thiết bị y tế cũng như quy trình xử lý tai biến. Việc điều trị tùy tiện không chỉ khiến bệnh không thuyên giảm mà còn gây biến chứng nặng hơn, thậm chí tử vong".
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tâm lý chủ quan của người dân, tin vào quảng cáo trên mạng hoặc lời truyền miệng thay vì đến bệnh viện hoặc phòng khám chính quy. Bên cạnh đó, công tác quản lý ở một số nơi còn chưa chặt chẽ, dẫn đến việc nhiều cơ sở vi phạm hoạt động thời gian dài mới bị phát hiện.
Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn cơ sở y tế. Chỉ nên khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám đã được cấp phép đầy đủ và có bác sĩ chuyên môn rõ ràng. Đồng thời, chính quyền địa phương và ngành y tế cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người dân.
Tình trạng khám chữa bệnh không phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Đây là hồi chuông cảnh báo để người dân nâng cao ý thức phòng tránh và để các cơ quan chức năng siết chặt hơn nữa công tác quản lý y tế trên địa bàn.
An Nguyên









