Người tiêu dùng choáng ngợp với đặc sản vùng miền 'tụ hội’ tại Hà Nội

author 18:29 22/11/2018

(VietQ.vn) - Sau một ngày khai mạc (21/11), Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2018 thu hút hàng nghìn lượt người tham quan, mua sắm. Nhiều sản phẩm là các đặc sản được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý và bảo hộ thương hiệu được giới thiệu.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam và Triển lãm OVOP 2018 tại Trung tâm thương mại Mega Mall, Royal City (quận Thanh Xuân, Hà Nội) do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP. Hà Nội tổ chức.

Theo tìm hiểu của phóng viên Chất lượng Việt Nam (VietQ.vn), hội chợ lần này thu hút hơn 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trưng bày sản phẩm tại hơn 300 gian hàng. Điểm mới của hội chợ năm nay là sự kết hợp độc đáo với triển lãm “Mỗi làng một sản phẩm - OVOP” quy tụ gần 100 gian hàng trên 20 làng nghề tiêu biểu.

 Quang cảnh Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam và Triển lãm OVOP 2018 tại Trung tâm thương mại Mega Mall, Royal City. Ảnh: T.N

Các mặt hàng được trưng bày, bán tại hội chợ rất đa dạng, như: thủy hải sản, bánh kẹo, chè, cà phê, hoa quả tươi, đồ uống, thực phẩm chế biến, nông sản, nhóm sản phẩm gia vị… Riêng Hà Nội sẽ giới thiệu một số sản phẩm đặc sản như: Cốm làng Vòng, bánh cốm, giò chả Ước Lễ, nem Phùng, mứt hạt sen trần, kẹo lạc Sơn Tây, chè lam Thạch Thất, Bánh cuốn Thanh Trì …

 Với hơn 100 gian hàng, 300 mặt hàng được bày bán, khách hàng thoải mái lựa chọn đặc sản nhiều vùng miền. Ảnh:T.N

Ông Tân (quận Cầu Giấy) tỏ ra thích thú khi được tham quan, mua sắm những mặt hàng tại hội chợ. “Tôi thích lắm, năm nào có hội chợ giới thiệu các sản vật ở mọi vùng miền tôi đều tham gia. Năm nay, tôi và vợ đã lựa chọn được hơn 10 sản phẩm. Về chất lượng, nhìn bên ngoài đã thấy thích rồi. Còn ngon hay không, khi thưởng thức mới đánh giá chính xác được”, ông nói.

Chè, cà phê, gia vị... là những mặt hàng được khách hàng quan tâm nhiều nhất tại hội chợ. Ảnh: T.N

Theo Ban tổ chức sự kiện, để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của hội chợ, vấn đề nguồn gốc hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đảm bảo. Ban tổ chức yêu cầu các doanh nghiệp tham gia hội chợ phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận là đặc sản của địa phương; Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Công Thương các tỉnh, thành xác nhận; Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý, xuất xứ hàng hóa.

 Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ cũng có mặt tại hội chợ năm nay. Ảnh:T.N

Hơn nữa, các sản phẩm bày bán tại hội chợ phải được đóng gói kín hoặc đựng trong lọ, hộp có nắp đậy, có phương tiện che đậy, tránh bụi, côn trùng gây mất vệ sinh thực phẩm. Hàng hóa phải niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, sản phẩm đóng gói phải ghi rõ định lượng, định tính...

 Không chỉ giới thiệu sản phẩm, tại các gian hàng khách hàng còn được tư vấn lựa chọn mặt hàng chất lượng, tránh hàng giả hàng nhái. Ảnh: T.N

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm còn kiểm tra, ngăn chặn hiện tượng doanh nghiệp đưa vào hội chợ sản phẩm không rõ nguồn gốc sản xuất, hàng nhái nhãn mác. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thúy Ngân

 

Vincom Black Friday 2018: Khởi động sự kiện khuyến mại lớn nhất năm 2018(VietQ.vn) - Gần 2.500 gian hàng giảm giá sâu lên tới 50% cùng hàng ngàn quà tặng có tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng sẽ tạo nên “mê cung ưu đãi” hấp dẫn nhất dịp Vincom Black Friday 2018...

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang