Hội chợ Made in Vietnam 2025 - mở cơ hội kết nối thị trường, nâng tầm thương hiệu sản phẩm Việt

author 21:53 12/12/2025

(VietQ.vn) - Hội chợ Made in Vietnam 2025 là nơi kết hợp thương mại với quảng bá văn hóa, du lịch và trải nghiệm để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, mở ra cơ hội kết nối thị trường, nâng tầm thương hiệu sản phẩm Việt.

Tối 12/12/2025, tại Công viên Hòa Bình, đường Hoàng Minh Thảo, Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc Hội chợ “Made in Vietnam”.

 Nghi thức khai mạc Hội chợ Made in Vietnam 2025. 

Sự kiện do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức. Đây là điểm nhấn của chương trình xúc tiến thương mại năm nay, hướng tới kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường và lan tỏa giá trị sản phẩm Việt đến đông đảo người dân và du khách.

Hội chợ có quy mô 300 gian hàng (tăng gấp 1,8 lần so với năm 2024), thu hút gần 100 doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, hiệp hội ngành nghề đến từ 15 tỉnh, thành phố (Điện Biên, Lai Châu, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Nha Trang, Cà Mau…) trưng bày, giới thiệu sản phẩm Việt Nam chất lượng cao.

Các gian trưng bày trải rộng từ hàng đặc sản, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống đến dệt may, da giày, thực phẩm và phụ kiện thời trang, tạo nên bức tranh đa sắc về năng lực sản xuất trong nước.

Năm nay, hội chợ có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trong các lĩnh vực như: Công ty CP Tập đoàn Điện Quang, Công ty CP Máy tính Thánh Gióng, Công ty TNHH Anherb Việt Nam, Công ty CP Thời trang Haki, Không gian văn hóa Trà Việt...

Tại hội chợ, người tiêu dùng được khám phá những sản phẩm mang dấu ấn bản địa như: cua Cà Mau, yến sào Nha Trang, cốm và giò chả Hà Nội, giò bê Nghệ An hay nem chua Thanh Hóa. Nghề thủ công truyền thống giới thiệu những tinh hoa của các làng nghề: gỗ mỹ nghệ Phú Xuyên, sừng Thụy Ứng, tranh sơn mài Hạ Thái, tranh thêu Mỹ Đức.

Ông Nguyễn Ánh Dương- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu khai mạc hội chợ.

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Nguyễn Ánh Dương- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh giá trị thương hiệu Việt đang tăng trưởng vượt bậc, từ 203 tỷ USD năm 2017 lên 507 tỷ USD năm 2024, vươn lên vị trí 33 toàn cầu. Những doanh nghiệp như VinFast, Viettel, FPT, Vinamilk được ông Dương dẫn chứng như biểu tượng của khát vọng và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần tạo dấu ấn trên thị trường quốc tế.

Ông Dương khẳng định: “Hội chợ Made in Vietnam năm nay không chỉ tạo không gian trưng bày sản phẩm mà còn là hành động thiết thực thực hiện mục tiêu của Chương trình Thương hiệu quốc gia, hướng tới 1.000 sản phẩm Việt đạt chuẩn vào năm 2030”.

Theo ông Dương, chuỗi hội chợ cuối năm của Hà Nội được thiết kế dựa trên xu hướng và tâm lý tiêu dùng, kết hợp thương mại với quảng bá văn hóa, du lịch và trải nghiệm để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ

Nét đặc biệt của Made in Vietnam 2025 nằm ở quy mô hai đợt tổ chức liên tiếp. Đợt thứ nhất diễn ra từ ngày 11 đến 15/12/2025 tại Công viên Hòa Bình; đợt thứ hai từ ngày 18 đến 22/12/2025 tại Khu Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, số 489 đường Hoàng Quốc Việt. Cách sắp xếp này, theo ông Nguyễn Ánh Dương, giúp mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và tạo “độ phủ” cao hơn cho sản phẩm Việt trong dịp cao điểm mua sắm.

Không gian hội chợ được thiết kế thành các khu chức năng: khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu, không gian ẩm thực, khu giới thiệu văn hóa vùng miền, khu kết nối giao thương và tiểu cảnh trang trí. Hệ thống gian hàng tái hiện hành trình sáng tạo của doanh nghiệp Việt, từ đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã đến câu chuyện gìn giữ nghề truyền thống.

Sự xuất hiện của các sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền giúp hội chợ mang đậm tính khám phá. Người dân Thủ đô được trải nghiệm hương vị bản sắc từ Bắc vào Nam, mua sắm các sản phẩm tinh tuyển trong khi doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc người tiêu dùng để hoàn thiện chiến lược sản phẩm và thương hiệu. Đó là giá trị mà các kỳ hội chợ Made in Vietnam luôn hướng tới: lan tỏa niềm tự hào hàng Việt, đưa sản phẩm nội địa đến gần hơn với thị trường.

Các gian trưng bày trải rộng từ hàng đặc sản, sản phẩm OCOP... tạo nên bức tranh đa sắc về năng lực sản xuất trong nước

Hội chợ giúp người tiêu dùng được tiếp cận sản phẩm rõ nguồn gốc, mang tính bản sắc và ngày càng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp có cơ hội khẳng định thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng niềm tin với thị trường.

Hội chợ còn là nơi các nhà phân phối, doanh nghiệp bán lẻ tìm kiếm nguồn cung chất lượng từ các địa phương. Nhiều đại diện hiệp hội ngành nghề đánh giá cao tính kết nối của Made in Vietnam 2025 khi quy tụ các đơn vị sản xuất chủ lực, giúp mở rộng mạng lưới tiêu thụ và hướng tới các thị trường mới trong năm 2026.

Diễn ra từ ngày 11 đến 15/12/2025, tại Công viên Hòa Bình, đường Hoàng Minh Thảo, Hội chợ Made in Vietnam 2025 là nơi lan tỏa giá trị hàng Việt, nâng tầm thương hiệu sản phẩm Việt trong thời kỳ hội nhập.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang