Hơn 3,7 tấn chà bông gà không rõ nguồn gốc xuất xứ bị bắt giữ ở Đà Nẵng

author 19:49 06/05/2018

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xác nhận, phát hiện hơn 3,7 tấn chà bông gà (ruốc) không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở kinh doanh của ông Thiều Quang Cảnh.

Theo báo Người đưa tin, chiều ngày 27/4, đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế và Chức vụ phối hợp với Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm chà bông của ông Thiều Quang Cảnh, đường Kinh Dương Vương. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ hơn 3,7 tấn sản phẩm khô gà không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hơn 3,7 tấn chà bông gà không rõ nguồn gốc xuất xứ bị bắt giữ ở Đà Nẵng

 Số lượng lớn chà bông gà được lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Ảnh báo Người đưa tin

Ông Cảnh thừa nhận, hoạt động kinh doanh cùng vợ từ tháng 5/2017 đến nay. Tuy nhiên, ông chưa đăng ký kinh doanh.

Nguyên liệu ông mua từ TP.HCM mang về TP. Đà Nẵng tiêu thụ.

Theo báo Dân trí thông tin, vào sáng 4/5 cũng trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế và Chức vụ (Công an quận) phối hợp với công an phường Hòa Minh kiểm tra và phát hiện cơ sở chế biến chè tại số 5 đường Nguyễn Như Hạnh do bà Đặng Thị Minh Dung (SN 1982, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Hơn 3,7 tấn chà bông gà không rõ nguồn gốc xuất xứ bị bắt giữ ở Đà Nẵng

 350 kg nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ để chế biến chè. Ảnh báo Dân trí

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang chủ cơ sở đang sử dụng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ có khối lượng gần 350kg để chế biến chè.

Hoàng Yến (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang