Hưng Yên cần xác định chỉ tiêu năng suất lao động

author 06:59 04/11/2015

(VietQ.vn) - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII cần xác định rõ chỉ tiêu năng suất lao động, đồng thời chỉ đạo chuyển nhanh và dứt khoát từ hộ sản xuất riêng lẻ sang hộ sản xuất liên kết trong mô hình hợp tác xã kiểu mới, cùng với việc tạo môi trường kinh doanh tốt gắn với cải thiện chỉ số cạnh tranh của tỉnh.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Nhất trí với các đánh giá về mặt hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại hội quan tâm làm rõ một số nội dung: Hưng Yên vẫn là tỉnh thu nhập dưới bình quân cả nước, song năm 2020 phải đạt bằng bình quân cả nước, đây là thách thức hết sức lớn. Bên cạnh đó, Báo cáo chính trị của tỉnh chưa đánh giá năng suất lao động của tỉnh thời gian qua và không có chỉ tiêu năng suất lao động trong 5 năm sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra nguyên nhân chính khiến nhiều nông dân ở Hưng Yên bỏ ruộng để tìm việc trong công nghiệp và dịch vụ. Đó là, năng suất lao động của nông dân ở Hưng Yên chỉ bằng 18,4% năng suất lao động của công nghiệp-xây dựng và bằng 21,3% năng suất lao động của dịch vụ. Tỷ lệ này chỉ bằng 30-40% năng suất lao động công nghiệp-dịch vụ cả nước. Ở Hưng Yên, 5 người làm nông nghiệp thì thu nhập mới bằng 1 người làm công nghiệp hoặc dịch vụ (bình quân cả nước là 3 người).

“Như vậy, tài nguyên đất sẽ có nguy cơ bị bỏ phí ở Hưng Yên”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Từ thực tế trên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới cần quyết liệt chỉ đạo chuyển nhanh và dứt khoát từ hộ sản xuất riêng lẻ sang hộ sản xuất liên kết trong mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã 2012 hoặc liên kết với doanh nghiệp.

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang