Hút doanh nghiệp FDI công nghệ cao vào Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội

author 06:48 14/05/2019

(VietQ.vn) - N&G Group và Công ty Onaga Nhật Bản ký hợp tác hình thành Tổ hợp Techno-Park Việt Nam- Nhật Bản, tạo tiền đề thu hút doanh nghiệp FDI công nghệ cao vào HANSSIP.

Việc hình thành Tổ hợp Techno-Park Việt Nam- Nhật Bản tại HANSSIP nhằm tạo tiền đề cho doanh nghiệp Nhật Bản cùng doanh nghiệp Việt Nam liên kết sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) thế hệ mới với hàm lượng công nghệ cao, phù hợp với cuộc Cách mạng 4.0. Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia mối liên kết này sẽ được hỗ trợ để gia nhập vào chuỗi sản xuất toàn cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản.

 Lễ ký biên bản ghi nhớ thúc đẩy thành lập khu Techno Park Việt Nam – Nhật Bản tại HANSSIP

Tại lễ ký kết hợp tác hình thành Tổ hợp Techno-Park Việt Nam- Nhật Bản ngày 13/5/2019, ông Nguyễn Hoàng- Phó Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn N&G Group- Chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Hà Nội (HANSSIP) cho biết, ngành công nghiệp hỗ trợ hiện vẫn là thị trường còn bỏ ngỏ đầy tiềm năng để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chiếm lĩnh và góp phần đưa kinh tế Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Ông Nguyễn Hoàng cho rằng, khu Techno Park Việt Nam- Nhật Bản được đặt tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP), là địa điểm lý tưởng để các doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam liên kết sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các ngành sản xuất công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, linh kiện cho tàu bay, hàng không, robot, máy phát điện, máy dân dụng...

Giới thiệu vị trí hết sức chiến lược, giao thông thuận lợi của Khu công nghiệp Nam Hà Nội (HANSSIP), ông Nguyễn Hoàng cho biết, HANSSIP là khu công nghiệp phát triển chuyên sâu cho ngành CNHT và chế tạo, chế biến công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam. HANSSIP có diện tích 640 ha, định hướng mở rộng lên tới 2.000 ôngno công ty Nikken Sekkel Group (Nhật Bản) tư vấn thiết kế. Với tổng mức đầu tư lên tới 5 tỷ USD, Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn cho đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô.

 
Ông Nguyễn Hoàng- Phó Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn N&G Group: Sự ra đời của Tổ hợp Techno-Park Việt Nam- Nhật Bản tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội- HANSSIP sẽ là điểm khởi phát thành công thế hệ mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của cả Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
 

Giám đốc Công ty Onaga- ông Masaru Onaga, đại diện cho nhóm các nhà sản xuất linh kiện tàu bay, hàng không, robot, máy phát điện, máy dân dụng… cho biết, công ty được thành lập năm 1978 tại Nagata-ku, Kobe (Nhật Bản), có nhà máy tại Inami-cho, có hai nhà máy tại Trung Quốc. Sản phẩm chính của công ty là phụ tùng cho máy bay, động cơ hàng không, máy xây dựng, máy phát điện…

Ông Masaru Onaga khẳng định, Tổ hợp Techno-Park Việt Nam- Nhật Bản tại Khu công nghiệp Nam Hà Nội sẽ là điểm nhấn hấp dẫn thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực CNHT và công nghệ cao đầu tư vào Hà Nội.

Nhận định ngành CNHT Việt Nam thực tế chưa phát triển đúng tầm, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cho rằng, việc hợp tác với các DN Nhật Bản- là nước có truyển thống về CNHT sẽ rất có ích cho Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp cận được với công nghệ mới của Nhật, qua DN Nhật sẽ tiếp cận đuợc thị trường thế giới, từ đó trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cùng với đó, DN Nhật cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực. Hơn nữa, qua đây sẽ lôi kéo được nhiều hơn DN Nhật Bản vào Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Đánh giá cao sự kiện thành lập Tổ hợp Techno Park Việt Nam- Nhật Bản, ông Hoàng Quang Phòng- Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, kế hoạch thành lập khu công nghệ cao nằm trong Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội rất có ý nghĩa với sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Với cam kết của N&G Group và Công ty Onaga Nhật Bản, hy vọng sẽ thu hút vào khu công nghệ cao này những DN hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất linh phụ kiện cho ngành công nghiệp nặng, công nghiệp tàu bay, và các ngành công  nghệ cao khác. Đây là tiền đề quan trọng tạo tiền đề thu hút doanh nghiệp FDI công nghệ cao vào Hà Nội, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Tại buổi lễ, Công ty Onaga cũng chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Việt Nam.

 

 Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang