Tỷ phú Jack Ma chi thêm 1,8 triệu USD hỗ trợ châu Á đối phó Covid-19

author 05:57 24/03/2020

(VietQ.vn) - Nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba, tỷ phú Trung Quốc Jack Ma đã quyên góp thêm 1,8 triệu USD giúp các quốc gia nghèo nhất châu Á đối phó dịch Covid-19.

Theo trang báo SCMP đưa tin, Quỹ Alibaba tuyên bố đã hỗ trợ cho 10 quốc gia gồm Afghanistan, Bangladesh, Campuchia, Lào, Maldives, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, Pakistan và Sri Lanka các thiết bị y tế cần thiết như khẩu trang và kit xét nghiệm Covid-19.

Cụ thể, chia sẻ trên Twitter hôm 21/3, tỷ phú Jack Ma cho hay gói hỗ trợ trị giá 1,8 triệu USD bao gồm khẩu trang y tế, 210.000 kit xét nghiệm, 36.000 bộ đồ bảo hộ y tế và nhiệt kế.

“Vận chuyển nhanh là không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ làm như vậy”, ông Jack Ma viết trên Twitter.

 Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma chi thêm 1,8 triệu USD hỗ trợ các nước nghèo ở châu Á đối phó dịch Covid-19

Hồi tuần trước, Quỹ Alibaba cũng cho biết chuẩn bị chuyển 2 triệu khẩu trang, 150.000 kit xét nghiệm, 20.000 bộ bảo hộ y tế và 20.000 mặt nạ y tế tới Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. 

Hôm 16/3, tỷ phú Jack Ma thông báo chuyến hàng đầu tiên chở khẩu trang y tế và kit xét nghiệm Covid-19 đã được đưa tới Mỹ.

Trong thời gian qua, Quỹ Alibaba và Quỹ Jack Ma đã cùng hoạt động để vận chuyển những vật dụng y tế khẩn cấp tới nhiều quốc gia châu Âu, châu Phi, Bắc Mỹ và châu Á, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành gây ra tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế và đồ bảo hộ trên toàn cầu.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã đưa các thiết bị và nhân viên y tế tới hỗ trợ nhiều nước đối phó trước sự lây lan của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp. Hôm 21/3, Trung Quốc tuyên bố nước này có 46 ca mới mắc Covid-19. Đáng nói, trong số này không có trường hợp nào là người Trung Quốc sinh sống ở nước ngoài trở về nước bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ngoài lãnh thổ Trung Quốc, dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng và tạo ra mối đe dọa lớn cho những quốc gia có nền y khoa yếu kém vốn nghèo nàn về trang thiết bị và nguồn lực chữa bệnh. Cụ thể, tính tới ngày 21/3, châu Phi ghi nhận hơn 10.000 ca mắc Covid-19 tại ít nhất 40 quốc gia.

Bên cạnh đó, số ca mới mắc Covid-19 tại châu Á cũng đang có xu hướng tăng. Hôm 21/3, Indonesia xác nhận có thêm 81 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 450. Thái Lan xác nhận ngày 21/3 có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất với 89 trường hợp, nâng tổng số người mắc bệnh lên 411. Còn tại Philippines vào hôm nay (22/3), nước này có 73 người mới mắc Covid-19, nâng tổng số lên 380 trường hợp nhiễm bệnh.

Hôm 20/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho hay, chính phủ Trung Quốc đã chuyển các thiết bị y tế gồm kit xét nghiệm, khẩu trang và bộ bảo hộ cho 82 quốc gia cũng như cho Liên minh châu Phi và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ông Cảnh nhấn mạnh, phần lớn số thiết bị hỗ trợ đã được Trung Quốc chuyển tới các nước.

Bảo Linh

Người nghi nhiễm Covid-19 không nên bỏ qua các triệu chứng về tiêu hóa(VietQ.vn) - Một nghiên cứu mới đây từ các nhà khoa học Trung Quốc đã chỉ ra rằng các triệu chứng về tiêu hóa cũng có thể khiến người bệnh có nguy cơ bị nhiễm Covid-19.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang