Khám phá tên lửa Kh-35: 'Con dao găm' của Việt Nam

author 06:27 04/08/2015

(VietQ.vn) - “Con dao găm” – hãng thông tấn Sputnik Nga đã dành cái tên đó cho loại tên lửa chống hạm Kh-35 mà Hải quân Nhân dân Việt Nam đang sử dụng.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

“Dòng tên lửa chống hạm Kh-35 là “con dao găm” nguy hiểm cho các tàu đối phương”, hãng thông tấn Sputnik News (Nga) đã viết như vậy trong một bài viết giới thiệu về hai loại tên lửa chống hạm Kh-35UE và Kh-31AD được Nga giới thiệu tại triển lãm hàng hải IMDS 2015.Kh-35 (NATO định danh là SS-N-25 Switchblade) là loại tên lửa chống tàu tốc độ cận âm, đa năng có thể phóng từ nhiều phương tiện khác nhau (tàu chiến, máy bay cánh bằng, trực thăng, bệ phóng di động) do Nga thiết kế, chế tạo.Tên lửa di chuyển ở độ cao 10-15 mét trên mặt nước, tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh.

tên lửa Kh-35

Dòng tên lửa chống hạm Kh-35 là con dao găm nguy hiểm cho các tàu đối phương

Tại chặng cuối đường bay, Kh-35 giảm mạnh độ cao xuống 3-5 mét, ở phạm vi này với vận tốc di chuyển không hề nhỏ các phương tiện phòng thủ hầu như không thể kịp đánh chặn Kh-35. Sau khi đầu dò ảnh hồng ngoại nắm bắt mục tiêu, tên lửa Kh-35 sẽ lao đầu nổ trọng lượng 150 kg vào mạn tàu hoặc các cấu trúc phía trên của tàu đối phương.

Trong hành trình bay, Kh-35 được dẫn đường bằng hệ định vị quán tính ở pha giữa và dùng radar chủ động ARGS-35E (ảnh) kích hoạt khi cách mục tiêu 20km ở pha cuối.

Ngoài ra, tên lửa còn có radar đo độ cao Detal RVE hoạt động ở độ cao 1m tới 5.000m đảm bảo khả năng bay thấp.Dòng tên lửa chống hạm Kh-35 được trang bị động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy cho tầm bay 130km.Thậm chí, các báo Nga còn cho rằng, biến thể Kh-35UV hợp tác sản xuất với Việt Nam sẽ tăng tầm lên 300km.

Mẫu Kh-35UV này có thể được phát triển trên cơ sở biến thể Kh-35UE – thiết kế sở hữu động cơ kích thước thu nhỏ cho phép tăng dung lượng nhiên liệu. Quan trọng nhất, theo Tổng giám đốc tập đoàn Vũ khí Chiến lược Boris Obnosov, tên lửa Kh-35UE được tăng cường độ chống nhiễu, trang bị thiết bị điện tử và định vị vệ tinh tiên tiến nhất. Nhờ đấy mà đầu dò có thể "nắm bắt" mục tiêu từ cực ly 50 km. Có nghĩa là xa hơn hai lần so với tên lửa ban đầu.

Hiện nay, tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 được trang bị trên hầu hết các chiến hạm tên lửa của Hải quân Nhân dân Việt Nam gồm: tàu tên lửa tấn công nhanh Project 12418 Molniya; tàu hộ vệ tên lửa Project 11661E Gepard 3.9; tàu tên lửa tấn công nhanh BPS-500.

Tên lửa hành trình Kh-35 rời bệ phóng trên tàu tên lửa Molniya. Với trọng lượng đầu đạn nặng 145kg, Kh-35 được cho là có khả năng đánh chìm tàu chiến lượng giãn nước chừng 5.000 tấn.

Trần Nam (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang