Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét

author 18:48 07/07/2021

(VietQ.vn) - Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo sẽ đổ bộ vào Thái Bình đến Nghệ An với gió cấp 6-7 giật cấp 9 trong đêm 7 rạng sáng 8/7, chiều 7/7/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đã họp với các bộ, ngành và cơ quan chức năng bàn giải pháp ứng phó.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT), áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông diễn biến rất phức tạp. Vào hồi 15h ngày 7/7, tâm ATNĐ trên đảo Hải Nam (Trung Quốc); gió cấp 6, giật cấp 8; cách Hà Tĩnh 350km. Vùng nguy hiểm là khu vực vịnh Bắc Bộ đến Hà Tĩnh. Dự báo, trong đêm 07, rạng sáng 08/7, ATNĐ đổ bộ vào Thái Bình đến Nghệ An với gió cấp 6-7, giật cấp 9.

Về mưa, từ chiều 07/7 đến 08/7, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có lượng mưa lớn diện rộng từ 100-250mm, có nơi lượng mưa có thể lượng mưa có thể tới trên 300mm, tập trung đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An. Vì vậy, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai họp với các bộ, ngành bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn 

Tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài- Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cho biết, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.386 phương tiện tàu cá/232.828 người. Hiện còn 2.673 tàu/13.126 người đang hoạt động ở ven bờ vịnh Bắc Bộ. Các phương tiện đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú.

Ông Trần Quang Hoài đề nghị trên tuyến biển, cần khẩn trương theo dõi, đôn đốc tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong chiều và đêm 7/7 phải phải đưa toàn bộ người dân trên lồng bè, chòi canh lên bờ.

Có 5 tỉnh đã cấm biển là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa; tỉnh tỉnh Ninh Bình cấm biển từ 18 giờ ngày 7/7. Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đang theo dõi để xem xét việc cấm biển. Hiện các địa phương đang triển khai gia cố lồng bè và sơ tán người trên lồng bè, chòi canh.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đã ban hành 3 Công điện, 1 văn bản chỉ đạo ngay từ khi hình thành vùng áp thấp trên biển Đông; trực tiếp gọi điện đến lãnh đạo UBND các tỉnh, Chánh VP BCH về công tác ứng phó. Đã tổ chức bắn pháo hiệu tại 19 điểm ven biển từ 20h-20h30 ngày 6/7. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, hệ thống đê điều, hồ chứa, sẵn sàng vận hành hệ thống tiêu chống úng ngập.

Hiện có 264.272 chiến sỹ cùng 1.979 phương tiện ứng trực sẵn sàng công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai yêu cầu: sơ tán toàn bộ người trên các lồng bè, chòi canh từ Hải Phòng - Nghệ An; đồng thời gia cố, bảo vệ các vị trí đê biển xung yếu, công trình đang thi công.

Đối với khu vực đồng bằng, sẵn sàng phương án vận hành công trình tiêu úng bảo vệ diện tích lúa mới gieo cấy, chống ngập úng khu vực đô thị.

Đối với khu vực miền núi, kiểm tra rà soát nơi ở, sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết;

Triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và xử lý các tình huống có thể xảy ra; sẵn sàng vận hành hệ thống các trạm bơm tiêu úng cho diện tích lúa mới cấy.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang