Khẩn trương ứng phó với bão số 5 giật cấp 13 để giảm thiểu thiệt hại

author 16:15 16/09/2020

(VietQ.vn) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/9/2020, bão số 5 Noul sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng với sức gió cấp 10-11, giật tới cấp 13. Hiện các tỉnh Trung Bộ đang khẩn trương ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

Bão số 5 Noul sức gió cấp 10-11, giật tới cấp 13

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sáng 16/9/2020 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì, ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết, dự báo, chiều thứ Sáu (18/9/2020), bão số 5 Noul sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng với sức gió cấp 10-11, giật tới cấp 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 5. Ảnh: Phạm Ngọc Hà 

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng, để ứng phó với bão số 5 Noul, tính đến ngày 16/9, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 58.345 phương tiện với 285.384 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 5 để chủ động phòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, hoạt động khu vực từ Bắc vĩ tuyến 11 độ, Đông Kinh tuyến 112,5 độ (bao gồm gữa biển Đông và Quần đảo Trường Sa): 1.332 tàu với 12.390 người. Hoạt động khu vực khác: 10.502 tàu với 57.319 người. Neo đậu tại các bến: 46.511 tàu/ 215.675 người.

Báo cáo của 4 tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng cũng cho biết, hiện đã thông báo, kiểm đếm 12.181 phương tiện với 48.884 người. Trong đó, neo đậu tại các bến: 3.429 tàu với 14.469 người; các khu vực khác: 10.502 tàu với 57.319 người).

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), hiện diện tích vụ lúa Hè Thu cơ bản đã thu hoạch xong. Tuy nhiên, bão số 5 có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp khi còn 98.538ha lúa mùa chưa được thu hoạch. Trong đó Thanh Hóa: 70.000 ha, Nghệ An: 26.000 ha, Hà Tĩnh: 530ha, Quảng Trị: 1.915ha, Thừa Thiên Huế: 93ha.

Theo Bộ Công Thương, hiện tại các hồ thủy điện từ Thanh Hóa đến Quảng Nam (37 hồ) đang vận hành bình thường, mực nước ở mức thấp, nhiều hồ xấp xỉ mực nước chết và không xả tràn.

Về tình hình hồ chứa thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi cho biết, tổng hồ chứa trong khu vực Bắc Trung Bộ là 2.323 hồ (bao gồm 3 hồ quan trọng đặc biệt, 171 hồ chứa lớn, 2.149 hồ chứa vừa và nhỏ).

Các hồ đạt từ 10-41% dung tích thiết kế, một số hồ đang ở mức cao như: Duồng Cốc 100% (Thanh Hóa); Cầu Cau 96%, Khe Là 98%, Vũng Sú 101% (Nghệ An); hồ Tả trạch đang xả 39.5 m3/s. Hiện có 55 hồ hư hỏng cần lưu ý (Thanh Hóa 16, Nghệ An 10, Hà Tĩnh 8, Quảng Bình 12, Quảng Trị 6, Thừa Thiên Huế 3); 41 hồ đang thi công (Thanh Hóa 6 hồ; Nghệ An 14 hồ; Quảng Bình 9 hồ; Quảng Trị 12 hồ).

Về tình hình đê điều, đê biển khu vực từ Thanh Hóa – Đà Nẵng có 99 vị trí xung yếu cần sẵn sàng phương án bảo vệ khi bão đổ bộ.

Ngoài ra, hiện đang có 26 công trình đê điều đang thi công trong đó có 13 công trình trên các tuyến đê biển, đê cửa sông.

Chủ động ứng phó với bão số 5 giảm thiểu thiệt hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 5 Noul, từ chiều ngày 17/9 đến sáng 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 200-300mm, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có thể mưa đến 400mm.

Mưa lớn có thể gây ngập lụt tại nhiều tỉnh miền Trung, dẫn đến nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm tại khu vực miền núi như: Lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... Cần theo dõi, khẩn trương kiểm soát đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm; đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản ven biển. Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công.

Sẵn sàng tiêu úng cho diện tích 98.538ha lúa mùa, nhất là Thanh Hóa: 70.000ha, Nghệ An 26.000 ha.

Sẵn sàng sơ tán dân khu vực nguy hiểm ven biển, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhất là khách du lịch.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa (55 hồ hư hỏng cần lưu ý, 41 hồ đang thi công) và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Sẵn sàng chủ động, ứng phó với rủi ro thiên tai.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang