Kiếm 1.400 tỷ đồng trong vài giờ trên TTCK

author 10:00 20/01/2014

1.400 tỷ đồng là số tiền mà 8 người giàu nhất TTCK Việt Nam có được trong 1 tuần tăng điểm tích cực vừa qua

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường chứng khoán đang có những phiên giao dịch đầy hứng khởi với đà tăng 11 phiên liên tiếp của chỉ số VN-Index đang mang lại khoản sinh lợi đáng kể cho những người giàu nhất TTCK Việt.
Thị trường chứng khoán đã khép lại một tuần tăng điểm tích cực, trong đó, riêng phiên cuối tuần ngày 17/1, nhiều nhà đầu tư đã lãi đậm nhờ mức tăng chóng mặt của các mã cổ phiếu lớn
Sở hữu 284,6 triệu cổ phiếu VIC, người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng đã thu về 569,2 tỷ đồng chỉ trong một ngày, đưa tổng khối tài sản trên sàn lên con số 20.635 tỷ đồng.
Phiên 17/1, cổ phiếu VIC đã tăng điểm 2.000 đồng tương ứng 2,8% lên 72.500 đồng/cp và là một trong những mã có mức tăng mạnh nhất trên thị trường.
Với diễn biến này của VIC, tài sản của bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup cũng tăng thêm tương ứng 98,2 tỷ đồng, đạt 3.558,3 tỷ đồng, xếp thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bà Hương là phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng và đang nắm giữ trên 49 triệu cổ phần tại VIC.
Xếp ngay sau bà Hương trong bảng danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán ở thời điểm hiện tại là bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương, cũng đang giữ trọng trách là Phó Chủ tịch Vingroup. Bà Hằng sở hữu 32,78 triệu cổ phiếu VIC, trong ngày 17/1, tài sản của bà Hằng đã được nâng lên 65,55 tỷ đồng, đạt 2.376,4 tỷ đồng.
Tổng cộng, chỉ trong 1 ngày, khối tài sản của 3 nhân vật trong Top giàu nhất thị trường chứng khoán đang sở hữu cổ phiếu VIC đã được cộng thêm 733 tỷ đồng, đạt 26.569,8 tỷ đồng.
kiếm tiền từ thị trường chứng khoán

Hai lãnh đạo MSN kiếm thêm 526 tỷ đồng trong 8 phiên cổ phiếu tăng điểm

MSN có phiên tăng trần hiếm hoi do thị giá cao. Với mức tăng 6.000 đồng trong phiên cuối tuần vừa rồi, tương ứng 6,7%, thị giá của MSN hiện đã về mức 95.500 đồng.
Qua đó, khối lượng tài sản của bà Nguyễn Hoàng Yến đã tăng thêm 130,7 tỷ đồng trong ngày đạt 2.080 tỷ đồng ở thời điểm chốt phiên 17/1. Bà Yến là Thành viên HĐQT Tập đoàn Ma San, Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Masan Consumer và đồng thời là Thành viên HĐQT Vinacafe' Biên Hòa. Chồng bà Yến chính là ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch MSN.
Cùng với đó, Phó Chủ tịch HĐTQ Ma San là ông Hồ Hùng Anh, với sở hữu 15,77 triệu cổ phiếu MSN đã nâng khối tài sản trên sàn chứng khoán lên 1.506 tỷ đồng, tương ứng tăng 94,6 tỷ đồng. Ông Hồ Hùng Anh cũng chính là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank.
Trong ngày 17/1, tài sản trên sàn của hai Thành viên HĐQT Ma San đã tăng thêm 225,3 tỷ đồng. Với mức tài sản hiện tại, bà Nguyễn Hoàng Yến giữ vị trí thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam và vị trí thứ 9 thuộc về ông Hồ Hùng Anh.
Nếu không tính 2 phiên đứng giá tham chiếu vào ngày 13/1 và 14/1 thì MSN đã có 8 phiên tăng liên tục. Với chuỗi tăng này, cổ phiếu MSN đã cộng thêm 14.000 đồng và giúp khối tài sản của bà Nguyễn Hoàng Yến "phình" thêm 304,9 tỷ đồng, tài sản của ông Hồ Hùng Anh tăng 220,76 tỷ đồng. Khối tài sản của 2 thành viên HĐQT Ma San trong 8 phiên tăng 525,7 tỷ đồng. 

Tài sản vợ chồng bầu Long tăng gần 1.000 tỷ trong tuần

HPG phiên cuối tuần vừa rồi cũng tăng trần 3.000 đồng tương ứng 6,3% lên 50.500 đồng. Đây là phiên thứ 5 liên tục cổ phiếu này tăng giá. Tổng mức tăng đạt được là 7.400 đồng.
Như vậy, với sở hữu 101 triệu cổ phiếu HPG, khối tài sản của ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát hiện đang ở mức 5.103 tỷ đồng, tăng thêm 303,2 tỷ đồng chỉ trong một phiên 17/1 và tăng 747,8 tỷ đồng trong vòng 5 phiên.
Phu nhân Chủ tịch Hòa Phát là bà Vũ Thị Hiền đang nắm giữ 30,95 triệu cổ phiếu HPG và đang có khối tài sản trị giá 1.563,1 tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Khối tài sản của bà Hiền đã tăng gần 93 tỷ đồng trong phiên 17/1 và tăng 229 tỷ đồng so với thời điểm đóng cửa phiên 10/1.
Tính chung, tổng tài sản của vợ chông ông Trần Đình Long đã tăng gần 400 tỷ đồng trong 1 phiên 17/1 và tăng 977 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua của cổ phiếu HPG.
Ông Long đã trở thành người giàu thứ 3 trên thị trường chứng khoán và bà Vũ Thị Hiền đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng này. 
Cổ phiếu tăng, nhà đầu tư hưởng lợi
Ngoài ra, trong phiên giao dịch cuối tuần 17/1, với mức tăng 100 đồng (tương ứng 0,2%) cổ phiếu HSG cũng đã giúp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ nâng khối tài sản lên 1.899 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,3 tỷ đồng trong phiên. Với 4 phiên tăng điểm liên tục, tài sản của ông Vũ đã "dôi" thêm 68,6 tỷ đồng so với đóng cửa phiên 13/1 và giúp ông Vũ giữ vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cổ phiếu HAG của công ty bầu Đức đứng giá trong phiên 17/1, do đó, khối tài sản của người giàu thứ 2 thị trường chứng khoán Việt Nam không tăng không giảm. Với sở hữu 311,6 triệu cổ phiếu HAG, hiện tại, ông Đoàn Nguyên Đức đang có 6.793 tỷ đồng trên sàn chứng khoán, tăng 405 tỷ đồng so với đầu năm.
Như vậy, trong 1 ngày giao dịch đột phá, khối tài sản của 8 người giàu nhất TTCK Việt Nam đã tăng thêm 1.358,6 tỷ đồng.
Nằm ngoài Top 10, nhờ cổ phiếu STB tăng trần nên phiên 17/1, tài sản ông Trần Phát Minh cũng tăng thêm 65,83 tỷ đồng lên 1.042 tỷ đồng; và tài sản ông Trầm Trọng Ngân tăng thêm 65,7 tỷ đồng lên 1.040 tỷ đồng.
Các cổ phiếu DHG của Dược Hậu Giang, BVH của Tập đoàn Bảo Việt, VNM của Vinamilk, DPM của Phân bón và Hóa chất Dầu khí... tăng điểm mạnh, do đó, các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của các mã này cũng tăng mạnh về tài sản trên sàn.
Theo Dantri
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang