video hot

Kinh hoàng quy trình chế biến cà phê giả

11:03 01/02/2018

Vietq.vn - Đậu tương rang cháy trộn với nước đường mía, bơ và dung dịch màu đen với tên gọi hương liệu cà phê. Đó là tất cả các thành phần để sản xuất ra cà phê mà chủ cơ sở này vẫn hay làm. Sau nhiều lần sao, tẩm, sấy và phơi khô sẽ cho ra thành phẩm được gọi là cà phê. Những loại cà phê này hàng ngày vẫn được chủ cơ sở rao bán cho các hàng cà phê vỉa hè, lề đường đến tay người tiêu dùng.

Theo ANTV

video liên quan

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang