Kinh tế Việt Nam hướng tới giai đoạn bứt phá: Lớp tài sản ngày càng đa dạng

author 15:08 22/10/2025

(VietQ.vn) - Sáng 22/10 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược” do BizLIVE – Nhịp sống Kinh doanh tổ chức đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Các chuyên gia nhận định, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ, với cấu trúc thị trường tài sản ngày càng đa dạng, từ cổ phiếu, vàng, bạc đến tài sản số.

Động lực tăng trưởng mở ra chu kỳ phát triển mới

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT, Phó Chủ tịch Chứng khoán APG, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước thời điểm vàng để tăng tốc. Nhiều yếu tố tích cực hội tụ như lãi suất duy trì ở mức thấp, đầu tư công đạt quy mô kỷ lục và dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, hạ tầng và công nghệ. Ông Tuấn cho rằng, nếu tận dụng tốt đà hồi phục toàn cầu và các chính sách kinh tế trong nước, Việt Nam có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng vượt bậc trong giai đoạn 2026–2030.

Dữ liệu từ Cục Thống kê cho thấy, quý III/2025 ghi nhận mức tăng trưởng GDP cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát, tín dụng tăng đều, trong khi tỷ giá USD/VND ổn định, phản ánh sức khỏe kinh tế vĩ mô vững vàng. Cùng với đó, hàng loạt chính sách mới như Nghị quyết 68-NQ/TW, Nghị quyết 138/NQ-CP và Nghị quyết 198/2025/QH15 đang khuyến khích kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sâu rộng.

Giới phân tích nhận định, các nền tảng này giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trung bình 6,5–7% trong vài năm tới, đồng thời tạo động lực cho thị trường vốn, bất động sản và các kênh đầu tư thay thế phát triển mạnh. Một số chuyên gia dự báo, VN-Index có thể vượt mốc 2.000 điểm trong năm 2026 nếu dòng vốn đầu tư tiếp tục duy trì tích cực và kinh tế toàn cầu ổn định.

Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược” diễn ra sáng 22/10 tại Hà Nội.

Thị trường tài sản bước vào giai đoạn phân hóa mạnh

Tại diễn đàn, các chuyên gia cũng đánh giá cao sự phát triển đa dạng của các lớp tài sản. Với thị trường chứng khoán, việc Việt Nam được nâng hạng lên nhóm “thị trường mới nổi” được xem là cú hích lớn, mở đường cho dòng vốn ETF và quỹ ngoại đổ vào mạnh mẽ.

Cùng với đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có dấu hiệu hồi phục rõ nét, khi tổng giá trị phát hành 9 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 425.000 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Chính phủ đặt mục tiêu nâng quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp lên 25% GDP vào năm 2030, so với mức khoảng 7% hiện nay.

Bất động sản sau giai đoạn trầm lắng 2020–2023 đã bắt đầu khởi sắc trở lại, nhờ chính sách tháo gỡ pháp lý và đầu tư công lan tỏa. Các chuyên gia dự báo, giai đoạn 2026–2030 sẽ là thời kỳ phục hồi bền vững của thị trường nhà ở, khi nhu cầu thật và tốc độ đô thị hóa tăng mạnh. Hiện nay, bất động sản chiếm khoảng 60% cơ cấu tài sản của người Việt, dự kiến giảm xuống còn khoảng 50% vào năm 2030, trong khi tỷ trọng cổ phiếu có thể tăng từ 15% lên 20%.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG.

Một điểm nhấn đáng chú ý là sự trỗi dậy của tài sản số. Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, tài sản mã hóa chính thức được công nhận là hợp pháp để đầu tư và trao đổi. Việt Nam cũng đang hoàn thiện khung pháp lý để vận hành sàn giao dịch tài sản số đầu tiên trong thời gian tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo vẫn còn ba thách thức lớn: pháp lý, năng lực quản lý và hạ tầng công nghệ. Việc mở cửa cần đi kèm quản trị rủi ro, bởi tài sản số là lĩnh vực nhạy cảm và dễ biến động.

Song song đó, thị trường vàng – bạc tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Sau khi Nghị định 232 được ban hành, chấm dứt độc quyền vàng miếng, thị trường được kỳ vọng minh bạch hơn và cạnh tranh lành mạnh hơn. Giá vàng trong nước đã tăng khoảng 56% từ đầu năm, trở thành kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh lãi suất thấp. Bạc cũng nổi lên như một kênh đầu tư tiềm năng, gắn với xu hướng sản xuất xanh và công nghệ năng lượng sạch, đặc biệt trong lĩnh vực pin và xe điện.

Các chuyên gia khuyến nghị, trong giai đoạn nhiều biến động này, nhà đầu tư nên phân bổ tài sản linh hoạt giữa các kênh: bất động sản, cổ phiếu, vàng – bạc và tài sản số. Chiến lược đầu tư dài hạn, đều đặn, không sử dụng đòn bẩy tài chính được xem là hướng đi an toàn để tận dụng cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh mới.

Việt Nam đang bước vào thời kỳ đầy tiềm năng với nhiều động lực bứt phá. Khi các lớp tài sản ngày càng đa dạng và pháp lý dần hoàn thiện, nhà đầu tư và doanh nghiệp cần chủ động thích ứng, nắm bắt xu hướng, để không bị tụt lại trong làn sóng tăng trưởng sắp tới.

Thanh Hiền

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang