Lạng Sơn: Tạm giữ nhiều máy sấy tóc không rõ nguồn gốc
(VietQ.vn) - Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra, tạm giữ 150 chiếc máy sấy tóc không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Xử phạt Công ty TNHH MTV Tín Nhiệm kinh doanh xăng dầu không đảm bảo quy chuẩn chất lượng
Tiêu chuẩn GRS về tái chế toàn cầu giúp xây dựng uy tín doanh nghiệp
Cụ thể, tại địa chỉ số 750 đường Trần Đăng Ninh, thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp Đội Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xe ô tô vận tải nhãn hiệu FORD, biển kiểm soát 90B.008.92, do ông N.H.Đ, địa chỉ xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam điều khiển.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 150 chiếc máy sấy tóc nhãn hiệu CHHACBA 8800, sản xuất ngoài Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, ông N.H.Đ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng hóa nêu trên.
Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tạm giữ nhiều máy sấy tóc không rõ nguồn gốc.
Theo các chuyên gia, máy sấy tóc là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, tuy nhiên hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm bị làm giả nhãn hiệu các thương hiệu nổi tiếng với mức giá chỉ vài chục nghìn đồng. Những mặt hàng này đang gây nhiều nguy cơ rủi ro đối với người dùng.
Với giá bán quá rẻ, chất lượng nguyên liệu để làm nên chiếc máy sấy tóc như nhựa, dây lò xo,... khó có thể tốt và bền. Sau một thời gian sử dụng, những chiếc máy này có khả năng bị cháy dây lò xo gây chập điện hoặc máy chạy được vài giây lại ngắt... Một số trường hợp, máy vẫn hoạt động được nhưng chỉ có thể mở trong thời gian ngắn, nếu không vỏ nhựa bị nóng chảy gây cháy tóc và bỏng cho người sử dụng.
Bên cạnh đó, trình độ “nhái” mặt hàng máy sấy tóc cũng rất tinh vi, màu sắc cùng đường nét của sản phẩm đều sắc sảo. Điều này càng khiến người tiêu dùng khó phân biệt đâu là hàng thật giảm giá, đâu là hàng giả. Kết quả, chỉ sau khi mua về, khách hàng mới biết mình đang đối mặt với nguy hiểm khi sử dụng chiếc máy sấy tóc rẻ tiền.
Do đó theo chuyên gia vật lý, khi mua máy sấy tóc cũng như các mặt hàng tương tự, người tiêu dùng cần chú ý đến giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như tem hàng, nhãn mác... và đặc biệt cẩn trọng với những sản phẩm rẻ tiền, chất lượng kém. Thêm vào đó, nên chọn mua các sản phẩm của những thương hiệu đã có uy tín để tránh hàng kém chất lượng, không đảm bảo theo tiêu chuẩn.
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử ban hành theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng BKHCN, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2009 thì máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác phải phù hợp quy định tại TCVN 5699-2-23:2007(IEC 60335-2-23: 2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự.
Đồng thời bắt buộc sản phẩm “thiết bị điện và điện tử” phải được chứng nhận hợp quy. Và máy sấy tóc thuộc thiết bị điện – điện tử nên cần chứng nhận hợp quy phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-23:2007(IEC 60335-2-23 :2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự.
Dấu hợp quy và việc sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ khoản 2 Điều 4 “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy" ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện và điện tử sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo quy định và doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị điện và điện tử sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
An Nguyên









