Thị trường thiết bị PCCC 'nóng' sau vụ cháy chung cư mini: Cẩn trọng sản phẩm không đảm bảo chất lượng

author 16:36 18/09/2023

(VietQ.vn) - Sau vụ cháy nhà chung cư mini tại Hà Nội nhiều người đã tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên theo các chuyên gia, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều thiết bị giá rẻ, không đảm bảo chất lượng nên cẩn trọng.

Thiết bị PCCC nóng sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Vụ cháy chung cư Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào tối 12/9 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người dân, nhất là các gia đình sống trong các chung cư, khu tập thể đã đi tìm mua thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhằm chủ động ứng phó khi có hỏa hoạn xảy ra khiến thị trường này "nóng" hơn bao giờ hết.

Ghi nhận của Báo Sức khỏe & Đời sống, các cửa hàng bán trang thiết bị bảo hộ, PCCC đều ghi nhận lượng khách tăng đáng kể so với ngày thường. Đặc biệt là tại khu vực Khương Đình (nơi xảy ra vụ cháy tối 12/9) đón lượng khách tăng gấp 3, 4 lần.

Thị trường trang thiết bị PCCC thậm chí "nóng" cả ở trên mạng online khi các sàn thương mại điện tử chuyên bán thiết bị PCCC, bảo hộ lao động cũng cho biết kể từ sau khi có tin vụ cháy chung cư, khách đặt hàng tăng gấp 3-4 lần so với trước đó. Chủ yếu khách đặt mặt nạ chống độc và thang dây, dựa theo số lượng đặt mua theo đơn hàng thì chủ yếu là các hộ gia đình. Trong khi đó các đơn hàng bình xịt chữa cháy thường rất lớn, chủ yếu được chủ chung cư, chủ trọ đặt mua.

Anh Xuân Thắng (trú tại Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, bản thân anh hiện cũng đang thuê trọ trên tầng 3 của 1 tòa chung cư, ngay khi nghe tin cháy tại Khương Hạ anh đã khẩn trương đi mua các trang thiết bị PCCC như bình xịt, thang dây,... để phòng trường hợp xấu.

Tránh mua thiết bị PCCC giá rẻ kém chất lượng. Ảnh minh họa

"Trước đây tôi không để ý, sau sự việc cháy chung cư tại Khương Hạ vừa rồi cũng thấy sợ nên tự đi mua đồ PCCC và cũng khuyên mọi người trong tòa nhà sắm sửa đầy đủ đề phòng bất trắc", anh Thắng nói.

Tương tự như anh Thắng, chị Giang (cũng thuê 1 phòng chung cư tại Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân) chia sẻ, ngay khi nghe tin có cháy tại Khương Hạ và là cháy chung cư, chị đã chột dạ khi thấy bản thân mình và mọi người trong tòa nhà cũng chưa có sự chuẩn bị tốt để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Vì vậy mà ngay sáng hôm sau chị đã yêu cầu chủ nhà sắm cho mỗi phòng 1 bình chữa cháy thay vì chỉ trang bị dưới tầng 1 để xe như trước.

Trong khi đó anh Minh Đức (trú tại Cầu Giấy) cho biết, bản thân đang sinh sống trong 1 tòa chung cư có đầy đủ lối thoát hiểm và trang bị bình chữa cháy cho mỗi tầng. Nhưng qua vụ việc vừa rồi, anh quyết mua thêm mặt lạ chống độc để phòng ngạt khói, đồng thời tự trang bị thêm thang cuốn, dây, búa,... để phòng trường hợp khẩn cấp.

Trong vụ cháy chung cư tại Khương Hạ cũng có nhiều trường hợp thoát nạn nhờ có sự chuẩn bị tốt về trang thiết bị PCCC, trong đó có nhà dùng búa phá cửa, có người dùng thang, dùng dây để trèo sang nhà hàng xóm hay leo xuống đất,... Búa thoát hiểm, thang, dây… đều là những vật dụng cần chuẩn bị trước, đặt ở những vị trí có thể lấy ngay trong trường hợp khẩn cấp thì mới có thể cứu được cả gia đình.

Tránh mua hàng giá rẻ không đảm bảo chất lượng

Có thể thấy, việc trang bị phương tiện an toàn PCCC như bình chữa cháy, búa, kìm phá khóa, mặt nạ phòng độc, dây thoát hiểm thả chậm… cho gia đình không thừa đối với công tác phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với hỏa hoạn. Tuy nhiên, cần phải có kỹ năng, kiến thức để đảm bảo an toàn hơn.

Theo các chuyên gia PCCC, ở nước ngoài, bình chữa cháy chỉ có hạn sử dụng 2-3 năm, sau đó, người ta sẽ bỏ đi để đảm bảo an toàn vì vỏ bình chữa cháy làm bằng kim loại, sau thời gian sẽ rỉ sét, xì hơi, không còn khả năng chữa cháy. Còn ở Việt Nam, người dân đa phần giữ bình đến khi quá “date”, có nơi giữ gần 20 năm vẫn chưa thay mới. Thậm chí, theo ghi nhận, ở các điểm nạp sạc bình chữa cháy, sản phẩm đem đến sạc đều là bình cũ được sơn lại cho mới, không đạt tiêu chuẩn.

Người dân cũng cần lưu ý khi mua bình chữa cháy mini cần tìm hiểu kỹ các thông số, đặc biệt không nên ham giá rẻ hoặc với tâm lý đối phó các lực lượng kiểm tra mà mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc với giá rẻ. Bởi khi đưa vào sử dụng có thể không đảm bảo hiệu quả chữa cháy, thậm chí còn gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người sử dụng.

Việc kiểm tra tem kiểm định dán trên bình chữa cháy cũng vô cùng quan trọng vì các phương tiện được kiểm định mới bảo đảm an toàn khi sử dụng. Khách hàng không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, chất lượng kém, không được kiểm tra an toàn, gây nguy hiểm khi sử dụng.

Đặc biệt, khi mua bình chữa cháy, khách hàng nên lựa chọn sản phẩm có dung tích, trọng lượng phù hợp với sức khỏe, thể lực của mình và người thân. Lựa chọn mua thiết bị chữa cháy rõ nguồn gốc là một vấn đề, nhưng bảo quản thiết bị chữa cháy sao cho đúng cách cũng là câu chuyện được nhiều người dân quan tâm.

Đối với các bình chữa cháy bằng bột thì khi xảy ra cháy, mang bình đến gần đám cháy, dốc ngược bình, lắc mạnh khoảng 5 -7 lần, sau đó rút chốt bảo hiểm, một tay cầm vòi phun h­ướng vào đám cháy, một tay mở van phun bột trùm vào ngọn lửa. Lưu ý khi chữa cháy các đám cháy ngoài trời phải đứng xuôi chiều gió.

Trong khi đó, đối với bình chữa cháy sử dụng khí CO2, Khi xảy ra cháy, mang bình tiếp cận đám cháy, một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa, khoảng cách miệng loa phun đến gốc lửa càng gần càng tốt, tay kia mở khóa van bình.

Theo khuyến cáo, bình chữa cháy nên được để ở những nơi khô, dễ quan sát, không cho trẻ em nghịch tránh việc xì khí làm giảm áp lực trong bình, dẫn đến hư hỏng và khi cần không sử dụng được. Nếu để bình chữa cháy phía bên ngoài hành lang, nơi có ánh nắng cần phải có mái che hoặc hộp kỹ thuật. Với các nhà ở cao tầng hoặc nhiều phòng, mỗi tầng, mỗi phòng nên có ít nhất một bình cứu hỏa xách tay.

Ở các khu chung cư hay tòa nhà cao tầng, từng cá nhân sinh sống và mỗi người từ chú bảo vệ, bác trông xe, chị lao công đều có thể hạn chế cháy bằng hành động cụ thể và trách nhiệm của mình thông qua ý thức sinh hoạt trong gia đình. Cụ thể là tắt thiết bị điện khi không sử dụng, đun nấu cần kiểm tra, có người trông coi, thường xuyên bảo dưỡng hệ thống báo cháy, hệ thống điện trong công trình và phân chia khu sạc giữa xe điện và xe chạy bằng nhiên liệu như xăng, dầu, gas, để khoảng cách an toàn thì sự thiệt hại sẽ giảm đáng kể khi không may xảy ra sự cố cháy, nổ.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang