Mỹ sắp thử nghiệm tàu khu trục hiện đại bậc nhất DDG-1000
Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới
Uy lực của tàu khu trục USS Lassen Mỹ vừa điều đến Biển Đông
Phát hiện UFO hình tàu khu trục ngôi sao rơi trên sao Hỏa?
Tàu khu trục mang tên lửa USS Porter của Mỹ tiến vào Biển Đen
Báo Dân Trí dẫn tin trang mạng Defense News hôm 12/11, ông Sean Stackley, quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ phụ trách mảng nghiên cứu, chế tạo và phát triển, cho biết: "Chúng tôi sẽ hạ thủy và bắt đầu quá trình thử nghiệm tàu DDG-1000 vào ngày 7/12 tới. Đây là một cột mốc quan trọng trước thời điểm dự kiến chuyển giao tàu vào mùa xuân năm sau. Chúng tôi cần một quá trình thử nghiệm thành công." Mẫu tàu DDG-1000 Zumwalt được thiết kế tối ưu hóa để sử dụng công nghệ tàng hình, cùng với hệ thống phân phối điện và một hệ thống xử lý điện tử gắn kết gần như mọi hệ thống trên tàu.
An Ninh Thủ Đô đưa tin, tàu DDG-1000 đã thông qua một loạt thử nghiệm trước lúc hạ thuỷ. Hiện nay, nó có thể tiến hành chạy thử trên biển, thời gian thử nghiệm trên biển có thể kéo dài liên tục 7 ngày. Quân đội Mỹ rất chờ đợi một kết quả tốt đẹp của công tác thử nghiệm, vì đây là chiếc tàu khu trục đầu tiên của lớp Zumwalt.
Tàu khu trục DDG-1000
DDG-1000 sẽ thử nghiệm nhiều lần để sao cho phần cứng và phần mềm của tàu ăn khớp với nhau, cũng như để phát hiện các lỗi kỹ thuật, từ đó tiến hành điều chỉnh. Thời gian chạy thử lần đầu là một tuần, sau đó tàu được đưa đến khu vực Portland, tiểu bang Oregon để thử nghiệm tiếp, vì đây là khu vực phù hợp với công tác thử nghiệm các tàu quân sự cỡ lớn. Sau khi kết thúc thử nghiệm, DDG-1000 sẽ chạy qua sông Kennebec để về xưởng đóng tàu Bath.
Mẫu tàu DDG-1000 Zumwalt, có lượng giãn nước 15.700 tấn, đã được xây dựng và phát triển từ năm 2008 tại xưởng đóng tàu Bath Iron Works của Tập đoàn General Dynamics ở Maine. Tuy nhiên, các mẫu thiết kế và ý tưởng phát triển mẫu tàu khu trục thế hệ mới này đã được chuẩn bị từ trước đó.
Dù vậy, DDG-1000 Zumwalt khi rời nhà máy đóng tàu nêu trên vào năm tới sẽ chưa có đầy đủ các tính năng. Tuy phần cứng và hệ thống điện tử của tàu đều đã được lắp đặt, nhưng nó chưa thể đưa vào tác chiến trên biển được, vì còn thiếu hệ thống chiến đấu, radar, các thiết bị cảm biến...Theo hợp đồng, đây mới chỉ là giai đoạn 1, hiện nay, hải quân Mỹ và nhà thầu đang đàm phán để thực hiện tiếp giai đoạn 2 của dự án, đó là lắp đặt hệ thống vũ khí và các hệ thống chiến đấu còn thiếu.
Hải quân Mỹ mới chỉ lên kế hoạch đóng 3 tàu DDG-1000 Zumwalt, thấp hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu là 32 chiếc rồi sau đó giảm xuống còn 12 chiếc vào năm ngoái. Lý do chính dẫn tới việc cắt giảm nêu trên là do giá thành sản xuất của tàu DDG-1000 Zumwalt khá cao, mỗi chiếc tiêu tốn khoảng 4 tỷ USD, mức giá chưa bao gồm cả giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Tổng giá trị của chương trình phát triển tàu DDG-1000 Zumwalt tính tới nay đã tiêu tốn gần 23 tỷ USD.
Kim Oanh (T/h)