Nắng nóng cực đoan: Vật tưởng vô hại có thể gây nổ trong ô tô

(VietQ.vn) - Giữ các vật dụng như bật lửa, chai nước, nước hoa, đồ uống có ga... trong xe giữa trời nắng gắt có thể biến ô tô thành “quả bom di động”. Nhiều người vô tình duy trì thói quen này mà không lường trước hiểm họa cháy nổ, hư hại nội thất, thậm chí đe dọa đến tính mạng.
Startup xanh trong làn sóng đầu tư tại Việt Nam
Đồ uống trong chai thủy tinh chứa nhiều vi nhựa hơn chai nhựa
ISO 14064 giúp doanh nghiệp minh bạch thông tin về phát thải khí nhà kính
Tại Việt Nam, nhiệt độ mùa hè có thể lên đến 38-40°C, cộng thêm hiệu ứng nhà kính khiến khoang xe đóng kín có thể đạt mức 65-70°C. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, nhiều vật dụng tưởng chừng vô hại có thể trở thành nguồn phát cháy tiềm ẩn.
Đáng chú ý là các phụ kiện trang trí như quả cầu pha lê, vật treo thủy tinh thường đặt trên taplo hay gương chiếu hậu – vô tình trở thành thấu kính hội tụ ánh sáng, có thể đốt cháy nội thất khi ánh nắng chiếu vào. Chai nước nhựa để lâu dưới nắng không chỉ sinh độc tố gây hại sức khỏe mà còn có khả năng gom ánh sáng, tạo lửa trong môi trường kín.
Các loại nước có ga, nước hoa, bình xịt cũng tiềm ẩn nguy cơ nổ tung khi áp suất bên trong tăng cao do nhiệt độ. Không ít trường hợp bình nước hoa phát nổ, gây hư hại bảng điều khiển. Tương tự, bật lửa ga và bình chữa cháy mini nếu không đặt đúng cách cũng có thể trở thành tác nhân gây cháy.

Cẩn thận với đồ dùng dễ nổ để trong ô tô ngày nắng nóng. (Ảnh minh họa).
Ngoài ra, các loại thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc men... để trong xe vào mùa hè dễ biến chất, phát mùi khó chịu, ảnh hưởng nội thất và sức khỏe người dùng.
Các chuyên gia khuyến nghị, tuyệt đối không để những vật dễ cháy, dễ phát nổ trong xe vào mùa hè. Nếu buộc phải đỗ xe dưới trời nắng lâu nên sử dụng tấm chắn nắng, phủ bạt phản quang, hé cửa kính để thoát khí nóng và hạn chế tích tụ nhiệt. Bình chữa cháy cần đặt ở vị trí râm mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
Chủ xe cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, nước làm mát và bảo dưỡng định kỳ. Tránh “độ”, lắp thêm thiết bị không đạt chuẩn gây quá tải nhiệt hoặc làm chập cháy hệ thống. Khi xe có dấu hiệu bất thường như mùi xăng, lỗi điện, quá nhiệt – cần dừng xe, kiểm tra và gọi cứu hộ kịp thời.
Các điểm trông giữ xe cũng cần tuân thủ quy định về phòng cháy, trang bị đủ thiết bị chữa cháy. Tuy nhiên, trên hết, mỗi người sử dụng xe phải là người chủ động nắm rõ kỹ năng phòng cháy chữa cháy để bảo vệ an toàn cho bản thân và phương tiện, nhất là trong mùa hè nắng nóng cực đoan đang ngày càng khốc liệt.
Thanh Hiền (t/h)