Người Việt đầu tiên trúng 92 tỷ đồng xổ số kiểu Mỹ

authorMinh Nguyệt 06:21 17/10/2016

(VietQ.vn) - Hôm qua 16/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố đã có khách hàng tại Việt Nam giành giải độc đắc lên tới trên 92 tỷ đồng.

Báo Vnexpress đưa tin, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã xác định được chủ nhân của 1 vé trúng thưởng đối với giải đặc biệt Mega 6/45 (giải Jackpot) trị giá lên tới hơn 92 tỷ đồng.

Theo thông tin từ đơn vị này, những kỳ vọng suốt nhiều ngày qua của người tham gia dự thưởng về giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 của Vietlott đã có kết quả. Theo đó, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 39 kết thúc lúc 18h30 tối nay, 16/10/2016 đã xác định được bộ dãy số trúng thưởng là 05-21-31-33-38-42.

Đây là lần đầu tiên có người trúng giải đặc biệt xổ số kiểu Mỹ kể từ sau khi chiếc vé đầu tiên được phát hành tại Việt Nam vào ngày 18/7/2016. 

Lần đầu có người Việt trúng 92 tỷ đồng xổ số kiểu Mỹ. Ảnh: Dân trí

 Lần đầu có người Việt trúng 92 tỷ đồng xổ số kiểu Mỹ. Ảnh: Dân trí

Báo Dân trí cho biết, phía công ty Xổ số điện toán Việt Nam khẳng định, quá trình quay số mở thưởng được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng Giám sát xổ số và đã xác định có 1 vé có bộ 6 số trùng với bộ số kết quả kể trên.

Thông tin từ đơn vị này cho hay, theo quy định, người trúng thưởng sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân cho khoản tiền thưởng trừ đi 10 triệu được miễn thuế. Do đó sau khi trả đầy đủ thuế, người trúng độc đắc sẽ nhận được khoảng gần 83 tỷ đồng.

Hình thức nhận giải sẽ được người trúng giải quyết định. Khách hàng đang sở hữu chiếc vé trúng thưởng giải Jackpot kể trên có thể đến Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Vietinbank, số 93-95 Hàm Nghi, quận 1, Tp.HCM) hoặc Chi nhánh Tp. Cần Thơ (địa chỉ: 62 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) để làm thủ tục nhận giải thưởng. Theo quy định của Bộ Tài chính Thông tư số 111/2013/TT-BTC), người trúng thưởng khi đến nhận giải thưởng sẽ thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành.

Sửng sốt viên ngọc quý khổng lồ giá hơn 174 triệu USD(VietQ.vn) - Mới đây những người thợ mỏ tại Myanmar đã tìm thấy một viên ngọc khổng lồ nặng tới 175 tấn, trị giá 174,6 triệu USD.

Trước đó, từ ngày 18/7, Vietlott đã hợp tác với Tập đoàn Berjaya (Malaysia) ra mắt loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 với tổng trị giá giải thưởng tối thiểu là 12 tỷ đồng. Khác với các hình thức xổ số khác, giải Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 được cộng dồn liên tục cho đến khi có người thắng giải. Theo đó, nếu mỗi vòng quay không có người trúng thưởng, giải Jackpot sẽ tiếp tục cộng cho lần quay kế tiếp.

Hồi đầu năm nay, giải Jackpot tại Mỹ có giá trị trúng thưởng tới 1,59 tỷ USD, trong khi giá trị ban đầu của giải là 40 triệu USD (gấp 37,5 lần). Trước đó vào ngày 17/12/2013, Steve Trần - một người gốc Việt lái xe giao hàng tại San Jose, California cũng đã mua vé số Mega Millions và thắng giải Jackpot 324 triệu USD.

Minh Nguyệt (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang