Nguy cơ nhiễm dịch từ heo bệnh “tống cổ” ra đường

Heo bị bệnh, không chữa trị được, nhiều người nuôi heo tại tỉnh Bình Định đã bán tháo cho thương lái với giá bèo hoặc thả rông ngoài đường. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trong khi đó chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vẫn đang đứng ngoài cuộc.
Những ngày qua, tại tỉnh lộ 636 B từ Gò Bồi (Tuy Phước) đến phường Bình Định (An Nhơn) và tỉnh lộ 640 đoạn từ thị trấn Tuy Phước (Tuy Phước) ra xã Cát Tiến (Phù Cát) xuất hiện nhiều đàn heo con vô chủ chạy đầy đường.
![]() |
Heo con mắc bệnh bị "tổng cổ" ra đường |
Bà Nguyễn Thị Lòng, ở thôn Tư Cung, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, giải thích: “Đàn heo nhà tôi có hơn 20 con gần đây bỗng nhiên phát bệnh, cán bộ thú y cũng chữa không khỏi nên đành bán cho thương lái với giá như cho, gỡ gạc được đồng nào hay đồng đó. Còn những con heo nhỏ bị bệnh thương lái không mua, tôi thả ra đường chứ giết lại mất công chôn”.
![]() |
Thương lái mua heo dịch bệnh giá rẻ về xẻ thịt đem bán ngoài chợ |
Ông Nguyễn Văn Quốc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bình Định, cho biết vừa qua lực lượng thú y toàn tỉnh đồng loạt ra quân triển khai công tác tiêm vắc-xin phòng các loại dịch bệnh nguy hiểm với số lượng khoảng 85% tổng đàn gia súc gia cầm trên toàn tỉnh, nên khó có thể nói heo bị dịch bệnh. Việc nhiều hộ nuôi heo bán tháo heo là do chi phí điều trị heo bệnh cao nên họ chấp nhận bán rẻ để tháo vốn (!?).
Theo NLĐ