Nguy hiểm từ tiêm chất làm đầy: Nữ bệnh nhân nhập viện với ổ áp xe hoại tử

author 06:50 13/09/2025

(VietQ.vn) - Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nữ 35 tuổi nhập viện trong tình trạng ngực sưng đau dữ dội, áp xe nặng, biến dạng và chảy mủ sau nhiều năm tiêm chất làm đầy để tăng kích thước vòng một. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa từ việc tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc, thực hiện tại cơ sở thẩm mỹ thiếu chuyên môn.

Nhập viện với biến chứng nặng nề

Bệnh nhân N.T.T (sinh năm 1990) nhập viện trong tình trạng ngực hai bên sưng đau dữ dội, biến dạng, da đỏ, giãn mạch và có nhiều ổ mủ chảy dịch. Các bác sĩ Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết tình trạng đã kéo dài suốt hai tháng nay và ngày càng trầm trọng, khiến bệnh nhân khó chịu, đau nhức và suy kiệt thể chất lẫn tinh thần.

Theo lời kể của bệnh nhân, 5 năm trước chị từng tiêm chất làm đầy tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân nhưng không hề nắm rõ loại chất được sử dụng cũng như số lượng cụ thể. Ban đầu, vòng một tăng thể tích đáng kể, tạo cảm giác "đẹp" theo mong muốn. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, biến chứng xuất hiện: ngực sưng, đau, có nhiều mảng da đỏ kèm giãn mạch.

Tự ý sử dụng thuốc kháng sinh, bệnh nhân hy vọng tình trạng sẽ thuyên giảm. Nhưng ngược lại, ngực phải ngày càng sưng to, nóng đỏ, nhiều ổ cứng hình thành và đặc biệt xuất hiện lỗ rò ở núm vú, chảy dịch trắng đục như mủ.

Bệnh nhân bị hoại tử sau thời gian tiêm chất làm đầy. Ảnh tư liệu

Trao đổi với báo chí, TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, người trực tiếp điều trị cho biết, kết quả siêu âm cho thấy tuyến vú hai bên không đồng nhất, có nhiều ổ dịch rải rác trong lớp mỡ và nhu mô tuyến. Vú phải xuất hiện ổ dịch viêm kích thước 70x15 mm, vú trái 80x20 mm, xung quanh có hiện tượng thâm nhiễm mô mềm, dấu hiệu điển hình của biến chứng sau tiêm chất làm đầy.

Xét nghiệm dịch mủ cho thấy sự hiện diện của tụ cầu vàng, loại vi khuẩn gây nhiễm trùng mạnh, có thể lan rộng và gây nguy hiểm tính mạng nếu không xử lý kịp thời.

Bệnh nhân được chỉ định điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ kết hợp phẫu thuật chích rạch. Các bác sĩ đã hút ra hơn 2 lít dịch mủ lẫn silicon và loại bỏ tổ chức viêm hoại tử. Quá trình phẫu thuật kéo dài, nhưng các bác sĩ đã nỗ lực bảo tồn được nhu mô tuyến, quầng và núm vú nhằm duy trì chức năng và thẩm mỹ tối thiểu

Theo TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, số ca biến chứng liên quan đến tiêm chất làm đầy ngực và mặt đang gia tăng trong vài năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu đến từ: Sản phẩm không rõ nguồn gốc: nhiều loại chất làm đầy giá rẻ, không được cấp phép, khó phân biệt bằng mắt thường, tiềm ẩn nguy cơ độc hại.

Tiêm tại cơ sở không đủ điều kiện: nhiều spa hoặc cơ sở thẩm mỹ hoạt động "chui" không có bác sĩ, không đảm bảo vô khuẩn.

Nhân viên thiếu chuyên môn: người tiêm không hiểu rõ giải phẫu, tiêm nhầm mạch máu hoặc tiêm quá liều dễ gây hoại tử, tắc mạch, thậm chí tử vong.

Ông nhấn mạnh: “Trường hợp bệnh nhân N.T.T là một lời cảnh tỉnh về hậu quả nặng nề khi chị em lựa chọn tiêm chất làm đầy tại những nơi không an toàn. Những biến chứng không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn nguy hiểm đến tính mạng.”

Thực trạng “làm đẹp giá rẻ” và hệ lụy

Nhu cầu làm đẹp của phụ nữ ngày càng lớn, đặc biệt là mong muốn cải thiện vòng một, gương mặt hoặc vóc dáng. Tuy nhiên, không ít người vì ham rẻ, tin quảng cáo “một lần tiêm đẹp cả đời” mà tìm đến các cơ sở thẩm mỹ tư nhân, spa không phép.

Các chuyên gia thẩm mỹ cảnh báo: nhiều loại “chất làm đầy” trên thị trường thực chất là silicon lỏng, hydrogel hoặc các hóa chất công nghiệp. Khi được bơm trực tiếp vào cơ thể, những chất này không phân hủy mà tồn tại lâu dài, dễ gây phản ứng viêm, hình thành ổ áp xe, biến dạng mô, thậm chí di chuyển đến các cơ quan khác.

Thực tế, không ít ca nhập viện trong tình trạng nguy kịch: nhiễm trùng huyết, tắc mạch phổi, thậm chí tử vong sau khi tiêm chất làm đầy tại cơ sở thiếu an toàn. Trường hợp của chị N.T.T chỉ là một trong số hàng trăm ca biến chứng được ghi nhận mỗi năm.

Trước thực trạng trên các bác sĩ khuyến cáo: Không tiêm chất làm đầy tại spa, cơ sở không có giấy phép y tế. Chỉ sử dụng sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép, có tem chống giả, nguồn gốc rõ ràng. Khi có dấu hiệu bất thường như sưng, đau, đỏ, chảy dịch sau tiêm cần đến ngay bệnh viện để kiểm tra, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc.

Cân nhắc kỹ trước khi can thiệp thẩm mỹ,không nên đánh đổi sức khỏe, tính mạng để lấy vẻ đẹp tạm thời.

Trường hợp nữ bệnh nhân biến dạng ngực sau 5 năm tiêm chất làm đầy là lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với những ai đang có ý định làm đẹp bằng hình thức này. Thẩm mỹ chỉ thực sự an toàn khi được tiến hành đúng quy trình y tế, với sản phẩm hợp pháp và dưới bàn tay của bác sĩ có chuyên môn.

Trong bối cảnh thị trường làm đẹp đang phát triển nóng, mỗi người cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo “thần tốc, giá rẻ” và nhớ rằng sức khỏe mới là vốn quý nhất.

An Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang