Ngụy trang khu trang trại chăn nuôi để chế biến chân gà kém chất lượng

author 18:22 20/05/2020

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất cơ sở sơ chế chân gà ngụy trang dưới vỏ bọc là khu trang trại chăn nuôi tại Thường Tín và phát hiện hơn 1 tấn chân gà thành phẩm đã được chế biến không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Theo đó, tổ công tác của Đội CSĐTTP về kinh tế, ma tuý và môi trường Công an huyện Thường Tín phối hợp với lực lượng Công an xã Ninh Sở kiểm tra bất ngờ cơ sở của ông Lê Bách Khoa, SN 1965, trú tại thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín.

Số lượng lớn chân gà kém chất lượng tại cơ sở của ông Lê Bách Khoa.

Tại thời điểm này, lực lượng Công an phát hiện 4 công nhân đang sơ chế chân gà. Tất cả đều được đóng gói cẩn thận với tem nhãn mác nước ngoài như 1 sản phẩm sạch đã qua kiểm định. Thế nhưng thực tế thì lại được thu gom từ nhiều nguồn khác nhau. Chủ cơ sở không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng này.

Chủ cơ sở cũng khai nhận, số chân gà này chủ yếu được sơ chế thủ công và cung cấp hàng ngày cho các chợ trên địa bàn huyện Thường Tín với giá khoảng 70 nghìn đồng/kg.

Hiện Công an huyện Thường Tín đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguồn gốc xuất xứ số chân gà trên, và các đầu mối thu mua chân gà từ cơ sở này tại các chợ trên địa bàn huyện Thường Tín.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chân gà không mang lại giá trị dinh dưỡng nhiều mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe.

Chân gà là bộ phận tiếp xúc rất nhiều môi trường bẩn, khả năng nhiễm bệnh cao, đặc biệt là bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Ăn phải chân gà có hóa chất thì có thể bị ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính. Cấp tính thường thấy là viêm ở hệ thống đường tiêu hóa, dạ dày, ruột, thận. Ngộ độc mãn tính có thể gây biến đổi tế bào gây ung thư, suy thận, suy gan.

Ngoài việc gà không nguồn gốc, nhiễm khuẩn, các dụng cụ để nướng, người ướp nướng chân gà cũng không đảm bảo vệ sinh khiến món ngon, rẻ này cũng trở nên đáng sợ.

Hà My

Bác sĩ cảnh báo sai lầm nghiêm trọng khi sơ cứu người bị rắn cắn(VietQ.vn) - Theo TS. BS. Nguyễn Trung Nguyên, sai lầm lớn nhất khi bị rắn cắn là cứ loay hoay ở nhà áp dụng kinh nghiệm dân gian để sơ cứu, chỉ đến khi có các biểu hiện của suy hô hấp (tím tái, co cơ, khó thở…) mới đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang