Những xe tăng chiến đấu đắt nhất thế giới

author 13:08 25/11/2014

(VietQ.vn) - Các quốc gia đều đang tăng cường trang bị các loại vũ khí quân sự cho mình như xe tăng chiến đấu chủ lực với chi phí sản xuất khá đắt đỏ.

Xe tăng chiến đấu AMX-56 Leclerc Mk 2 (12,6 triệu USD)

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc được chế tạo bởi Giat Industries, bắt đầu phục vụ trong quân đội Pháp từ năm 1992 và Lực lượng Vũ trang Abu Dhabi của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất (UAE) từ năm 1995. Phiên bản nâng cấp AMX-56 Leclerc Mk 2 được cải tiến phần mềm và hệ thống điều khiển động cơ, chính thức đưa vào sản xuất từ năm 1998.

Xe tăng chiến đấu chủ lực AMX-56 Leclerc Mk 2 được cải tiến phần mềm và hệ thống điều khiển động cơ

Xe tăng chiến đấu chủ lực AMX-56 Leclerc Mk 2 được cải tiến phần mềm và hệ thống điều khiển động cơ. Ảnh minh họa

Xe tăng Leclerc có trọng lượng 54,5 tấn, kíp lái 3 người, trang bị động cơ diesel V8 SACM công suất 1.500 mã lực cho tốc độ tối đa 72 km/h, tầm hoạt động 550 km, vũ khí gồm pháo nòng trơn GIAT CN120-26/52 cỡ 120 mm (40 viên đạn), súng máy đồng trục 12,7 mm (1.100 viên đạn) và súng máy 7,62 mm (3.000 viên đạn). Nhìn chung, Leclerc bị đánh giá là một chiếc xe tăng có mức giá vượt tầm chất lượng.

Xe tăng chiến đấu Type 10 (9,4 triệu USD)

Type 10 được giới thiệu năm 2012 hiện là xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất của Nhật Bản với nhiều hệ thống điện tử cực kỳ tinh vi và hiện đại. Hiện nay mới có khoảng 40 chiếc Type 10 được sản xuất cho lục quân Nhật.

Type 10 là xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất của Nhật Bản

Type 10 là xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất của Nhật Bản. Ảnh minh họa

Xe tăng được trang bị pháo nòng trơn 120 mm L44 do công ty Steel Works chế tạo, vũ khí phụ gồm súng máy M2HB 12,7 mm và súng máy Type 74 7,62 mm. Type 10 sở hữu động cơ V8 công suất 1.200 mã lực cho tốc độ tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 500 km. Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10 có trọng lượng thuộc loại nhẹ nhất trong hàng ngũ xe tăng hiện đại: chỉ có 44 tấn với kíp xe 3 người.

Xe tăng chiến đấu K2 Black Panther (8,8 triệu USD)

K2 Black Panther do Hyundai Rotem sản xuất là thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Hàn Quốc, được thiết kế nhằm thay thế các loại tăng đời cũ. Nhờ kinh nghiệm sử dụng xe tăng cả của Nga và Mỹ mà Hàn Quốc đã tạo ra được một chiếc chiến xa kết hợp nhiều ưu điểm gồm hệ thống quản lý chiến đấu, theo dõi tự động, nạp đạn tự động, hệ thống tự vệ tích cực, hệ thống dẫn đường, bộ phận treo bán chủ động, hệ thống tăng áp chống vũ khí NBC.

Xe tăng chiến đấu K2 Black Panther có trọng lượng 55 tấn, trang bị pháo nòng trơn 120 mm

Xe tăng chiến đấu K2 Black Panther có trọng lượng 55 tấn, trang bị pháo nòng trơn 120 mm. Ảnh minh họa

K2 Black Panther có trọng lượng 55 tấn, kíp lái 3 người, trang bị pháo nòng trơn 120 mm cùng súng máy 12,7 mm và 7,62 mm, động cơ diesel công suất 1.500 mã lực của K2 cho tốc độ tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 450 km.

Xe tăng chiến đấu Challenger 2E (8,6 triệu USD)

Challenger 2 do BAE Systems sản xuất hiện là xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Quân đội Hoàng gia Anh, chính thức đưa vào hoạt động từ năm 1998. Xe tăng được trang bị những thiết bị điện tử hiện đại cho khả tăng tác chiến ưu việt, đặc biệt lớp giáp Chobham tuyệt mật có khả năng vô hiệu hóa hầu như toàn bộ các loại đạn chống tăng hiện nay.

Challenger 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Quân đội Hoàng gia Anh

Challenger 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Quân đội Hoàng gia Anh. Ảnh minh họa

Vũ khí chính của Challenger 2 là pháo nòng xoắn L30 120 mm cùng với súng máy L94A1 và L37A2 cỡ 7,62 mm bố trí trên nóc tháp pháo. Động cơ Perkins CV-12 V12 dung tích xi lanh 26l công suất 1.200 mã lực giúp Challenger 2 đạt vận tốc tối đa 56 km/h, tầm hoạt động 500 km. Challenger 2 có trọng lượng 62,5 tấn, kíp xe 4 người.

Loan Nguyễn (Tổng hợp từ Kiến Thức và News Zing)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang