Ô tô Ấn Độ về Việt Nam có giá nhập cảng bình quân 157 triệu đồng

author 09:50 17/08/2016

Xét về giá cả, những chiếc ô tô từ Ấn Độ đang có mức giá bình quân rẻ nhất trong các thị trường xuất khẩu mặt hàng này vào Việt Nam.

Hyundai i20 Active nhập khẩu từ Ấn Độ.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm 2016, lượng ô tô nguyên chiếc nhập về  Việt Nam là 60.602 chiếc với tổng giá trị là 1,4 tỷ USD.

Tính riêng trong tháng 7/2016, cả nước nhập 10.839 xe ô tô nguyên chiếc, giá trị kim ngạch đạt trên 208 triệu USD.

Xét về số lượng, tính từ đầu năm đến nay, Thái Lan vẫn tiếp tục dẫn ngôi đầu về xuất khẩu ô tô vào Việt Nam với số lượng hơn 18.837 chiếc, đứng thứ 2 là xe Hàn Quốc với hơn 11.497 chiếc và Ấn Độ đứng thứ 3 với khoảng 7.932 chiếc.

Xét về giá cả, những chiếc ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ đang có mức giá bình quân rẻ nhất trong các thị trường. Cụ thể, giá nhập cảng (giá CIF, chưa bao gồm thuế, phí tại Việt Nam) bình quân mỗi chiếc xe nhập từ Ấn Độ có giá chỉ hơn 7.000 USD, vào khoảng 157 triệu đồng.

Tiếp đến là xe nhập khẩu từ các thị trường từ ASEAN có giá khá rẻ. Cụ thể, giá mỗi chiếc Indonesia khi nhập về cảng tại Việt Nam chỉ vào 289 triệu đồng, còn Thái Lan là 407 triệu đồng.

Trong khi đó, những chiếc ô tô nhập từ Pháp có mức giá đắt nhất. Bình quân ô tô nhập từ nước này về  Việt Nam có giá hơn 3 tỷ đồng. Tiếp đến là các nước như Anh (hơn 1,2 tỷ đồng)...

Mặc dù, có mức giá khá rẻ khi nhập về Việt Nam, song khi áp các loại thuế, phí khi nhập vào thị trường Việt Nam, những chiếc ô tô Ấn Độ được bán giá thấp nhất cũng vào khoảng 300 triệu đồng.

Hiện nay, các mẫu xe nhập từ Ấn Độ được nhiều người tiêu dùng lựa chọn phải kể đến Hyundai Grand i10 (cả sedan và hatchback), i20 Acitve và Creta... Bên cạnh đó, nhiều dòng xe khác như Ertiga, Renault Kwid... sản xuất tại Ấn Độ cũng đang hấp dẫn khách hàng trong nước.

Trước đó, trong tháng 6/2016, số liệu của Tổng cục Hải quan đã ghi nhận mực sụt giảm rất mạnh từ thị trường này. Chỉ có 137 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu ô tô từ Ấn Độ trong tháng 6, trong khi một tháng trước đó, con số này là 3.555 xe.

Có thể lý giải mức giảm rất mạnh này là do từ ngày 1/7/2016, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dòng xe dung tích nhỏ (dưới 1.5L) sẽ giảm từ mức 45% xuống còn 40%. Trong khi đó, lương xe Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ chủ yếu là loại xe này, nên doanh nghiệp chờ thuế giảm mới nhập xe. Theo đó, số lượng xe nhập khẩu từ Ấn Độ đã tăng mạnh trở lại trong tháng 7 với 1.877 chiếc.

Theo DĐĐT

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang