Phát hiện và thu giữ hàng nghìn hộp sữa Hàn Quốc nghi nhập lậu có giá trị hàng tỷ đồng

author 11:22 15/09/2020

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng phát hiện gần 1.000 hộp sữa Hàn Quốc thường được sử dụng phổ biến tại thị trường Việt Nam nhưng không có tem nhãn phụ theo quy định.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội phối hợp với Đội 4 Cục Quản lý thị trường bất ngờ kiểm tra 2 địa điểm tại phố Láng Hạ và phố Lê Quang Đạo.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng có nguồn gốc xuất xứ tại Hàn Quốc được phát hiện cất giữ tại các địa điểm này đều có dấu hiệu là hàng lậu. Chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Trong đó, có gần 1.000 hộp sữa Hàn Quốc thường được sử dụng phổ biến tại thị trường Việt Nam nhưng không có tem nhãn phụ theo quy định.

 Những hộp sữa Hàn Quốc bị nghi nhập lậu 

Với giá bán trung bình tại Việt Nam khoảng 500.000 đồng/hộp sữa cộng với hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng khác thì tổng giá trị của kho hàng này lên tới hàng tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một căn chung cư tại địa chỉ 88 Láng Hạ là địa điểm trung chuyển của nhiều loại hàng hóa Hàn Quốc nghi nhập lậu vào Việt Nam. Tại đây, Đội Quản lý thị trường số 4 cũng tạm giữ hàng nghìn loại thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, mỹ phẩm chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ. Dù có nhiều dấu hiệu sai phạm nhưng nhân viên công ty này vẫn ra sức vòng vo né tránh.

Nhắm vào tâm lý người tiêu dùng Việt Nam vốn ưa chuộng các sản phẩm nội địa Hàn Quốc, nhất là các mặt hàng sữa vốn có sức tiêu thụ mạnh, giá thành cao, mỗi năm, Công an TP Hà Nội thu giữ hàng nghìn sản phẩm Hàn Quốc nhập lậu. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành niêm phong toàn bộ hàng nghìn sản phẩm ở cả 2 kho hàng, đồng thời yêu cầu chủ hàng phối hợp để làm rõ.

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang